Bắt thêm một lái xe taxi trong vụ tai nạn cầu Ghềnh

Viện Kiểm sát nhân dân Biên Hòa khởi tố, bắt tạm giam thêm tài xế taxi Trần Minh Châu, lái xe taxi 60K 2876 trong vụ tai nạn cầu Ghềnh.
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa vừa quyết định khởi tố và bắt tạm giam thêm tài xế taxi Trần Minh Châu, 44 tuổi, lái xe taxi mang biển số 60K 2876 về hành vi "cản trở giao thông đường sắt" trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc trên cầu Ghềnh, Đồng Nai tối ngày 6/2.

Theo kết quả điều tra, trong lúc xảy ra kẹt xe trên cầu Ghềnh tối ngày 6/2, nhân viên gác chắn đầu cầu yêu cầu lái xe Trần Minh Châu lùi xe lại, nhưng Châu đã cãi vã và không chịu lùi xe trong một thời gian dài cho đến khi tàu hỏa SE2 đâm thẳng vào sáu ôtô đang bị kẹt trên cầu, gây ra tai nạn thảm khốc trên cầu Ghềnh làm hai người chết và 26 người bị thương

Hiện cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để xác định trong số các xe ôtô đi vào cầu từ hai phía, xe nào vào sau để khởi tố về hành vi cố ý vi phạm luật giao thông.

Riêng đối với tài xế Nguyễn Hùng Quốc, lái xe taxi 56K 9697, qua lời khai của các nhân chứng và kết quả điều tra tại hiện trường, do chưa đủ căn cứ để khởi tố về tội cản trở giao thông đường sắt nên cơ quan điều tra quyết định trả tự do.

Như tin đã đưa, ngày 16/2, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bảy bị can trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra trên cầu Ghềnh tối 6/2.

Bốn nhân viên gác chắn và một nhân viên bảo trì đèn tín hiệu bị khởi tố với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.” Lái tàu chính và lái tàu phụ tàu hỏa SE2 bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt.” Riêng hai tài xế taxi là Nguyễn Hùng Quốc và Trần Minh Châu nhận quyết định gia hạn tạm giữ hình sự (lần 2) để điều tra hành vi “Cản trở giao thông đường sắt.”

Theo kết quả điều tra, tối 6/2, năm chiếc ôtô từ xã Hiệp Hòa lưu thông qua cầu Ghềnh để sang phường Bửu Hòa. Khi đến giữa cầu, xe taxi 56K-9697 do Nguyễn Hùng Quốc điều khiển theo chiều ngược lại đã gây gổ với tài xế xe 60K-2876 là Trần Minh Châu, gây kẹt xe trong thời gian dài. Khi đó, tàu SE2 chạy theo hướng từ Nam ra Bắc đi vào cầu Ghềnh đã đâm thẳng vào 6 ôtô trên cầu, gây ra tai nạn thảm khốc./.

Minh Hưng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục