Bắt thủ phạm bắt cóc, đốt xác phi tang 2 trẻ em

Cơ quan công an vừa bắt Lê Văn Vui, hung thủ bắt cóc hai bé trai để tống tiền, sau đó giết chết hai em này rồi đốt xác phi tang.
Sáng 12/5, Công an thị xã Buôn Hồ phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp tên Lê Văn Vui, được xác định là hung thủ trong vụ bắt cóc hai bé trai vào chiều tối 11/5 để tống tiền, sau đó đã giết chết hai em này rồi đốt xác phi tang.

Cơ quan công an nhận định nhiều khả năng còn các đối tượng khác cùng thực hiện vụ án nghiêm trọng này.

Theo điều tra ban đầu, chiều 11/5, hai em Đỗ Quang Huy, 9 tuổi, con trai anh Đỗ Thanh Quang, trú tại phường An Lạc và Nguyễn Hữu Duy Thức, 8 tuổi, con trai anh Nguyễn Hữu Phúc, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ đang chơi gần nhà anh Quang thì gã hàng xóm tên Vui đến rủ rê hai em đi chơi.

Vui đưa hai em ra nghĩa trang liệt sỹ thị xã Buôn Hồ, thuộc địa bàn phường Đạt Hiếu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, gia đình hai em nhận được tin nhắn, đòi đưa 800 triệu đồng tiền chuộc và dọa giết hai em nếu gia đình báo công an. Tuy nhiên, do số tiền lớn nên hai gia đình chưa chuẩn bị kịp.

Khoảng 21 giờ, gia đình hai nạn nhân tiếp tục nhận được tin nhắn với nội dung ra điều kiện nộp đủ tiền sau một tiếng, nếu không sẽ giết chết hai cháu.

Sau khi nhận được đe dọa này, các gia đình nạn nhân đã trình báo cơ quan công an.

Đến khuya 11/5, Công an thị xã Buôn Hồ nhận được tin của người dân báo phát hiện hai xác trẻ em bị giết chết ở khu vực nghĩa trang. Hai thi thể nạn nhân ngay sau đó được xác định là Huy và Thức.

Cơ quan công an đã sàng lọc đối tượng và xác định được thủ phạm đầu tiên là tên Lê Văn Vui.

Qua đấu tranh ban đầu, Vui khai nhận do chơi cờ bạc bị nợ nhiều tiền nên đã thực hiện hành vi bắt cóc hai em Huy và Thức tống tiền để trả nợ./.

V.Dũng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục