Bắt trạm phó kiểm lâm lái xe gây tai nạn tử vong bé gái 9 tuổi

Một Trạm phó Trạm kiểm lâm vừa bị Công an Sơn Tây, Hà Nội bắt giữ vì điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến một cháu bé 9 tuổi tử vong.
Bắt trạm phó kiểm lâm lái xe gây tai nạn tử vong bé gái 9 tuổi ảnh 1Vị trí xảy ra vụ tai nạn giữa xe do ông Nghĩa điều khiển và xe đạp của hai cháu bé (Ảnh: Google Map)

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ một trạm phó trạm kiểm lâm để điều tra về hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, ngày 8/2, ông Nghĩa đã điều khiển ôtô gây tai nạn khiến một bé gái 9 tuổi tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ ngày 8/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1977, trú tại xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Trạm phó Trạm kiểm lâm Đá Chông) đã điều khiển xe ô tô biển số 30E-175.09 di chuyển từ phố Nguyễn Thái Học về phía nhà máy đường ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Khi đi qua cầu Treo, chiếc xe do ông Nghĩa điều khiển đã lấn sang làn bên trái đường và đâm trực diện vào hai cháu bé 9 tuổi và 11 tuổi đi xe đạp. Hậu quả, cháu Nguyễn Thị C.T (sinh năm 2008) tử vong tại chỗ. Nạn nhân còn lại phải cấp cứu tại Bệnh viện 105 Sơn Tây.

Sau va chạm trên, ông Nghĩa đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thị xã Sơn Tây đã triển khai lực lượng, tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật. Cảnh sát cũng thu giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu Suzuki, 1 xe đạp, trưng cầu giám định pháp y tử thi và giám định nồng độ cồn trong máu với trạm phó trạm kiểm lâm. Kết quả bước đầu, nồng độ cồn của tài xế vượt mức cho phép.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thị xã Sơn Tây đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ ông Nguyễn Trọng Nghĩa để điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục