Bắt vụ vận chuyển 22 bánh heroin từ Lào

Chiều 25/2, Đại tá Đinh Tiên Phong, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 24/2, tại khu vực biên giới huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng công an tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào phá chuyên án 378-VL, bắt 8 đối tượng đang vận chuyển ma túy vào Việt Nam.

Chiều 25/2, Đại tá Đinh Tiên Phong, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 24/2, tại khu vực biên giới huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng công an tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào phá chuyên án 378-VL, bắt 8 đối tượng đang vận chuyển ma túy vào Việt Nam.
 
Tang vật thu giữ gồm 22 bánh heroin có trọng lượng 7,14 kg, 192 túi ma túy tổng hợp (25.800 viên), 9 túi bột heroin nặng 5 kg.
 
Ngoài ra, các lực lượng chức năng còn thu giữ 4 xe ôtô, 2 súng ngắn cùng 17 viên đạn, 9.800 USD, 29.000 baht (tiền Thái Lan).
 
Các đối tượng bị bắt gồm Trà Sự Giàng, 34 tuổi, Thoong Mi Thò (nữ) 34 tuổi đều trú tại bản Đon Cầu, huyện Mường Luổng, tỉnh Luông Pha Băng; Vẳng Xiêng Vàng, 45 tuổi, Ly Va Xôm, 39 tuổi cùng trú tại bản Khăm Nửa, huyện Phôn Hồng, tỉnh Viêng Chăn; Choom Ca Giàng, 34 tuổi ở bản Choong Chu, huyện Huổi Khải, tỉnh Po Kẹo; Giê Vàng Giàng 24 tuổi, ở bản Phu Khiểng, huyện Mường Xay, tỉnh Đom Xay; Xa Coom Xoom, 37 tuổi và Chôm Mua Lầu 29 tuổi cùng ở bản Huổi Mươi, huyện Viêng Thoong, tỉnh Hủa Phăn.
 
Các đối tượng bị bắt đã được di lý về công an tinh Hủa Phăn (Lào) để tiếp tục điều tra./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục