Bắt vụ vận chuyển 4 con rắn hổ mang chúa

Trưa 27/5, tại đường Trường Chinh, Phòng Cảnh sát Môi trường thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép rắn hổ mang chúa từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Trưa 27/5, tại đường Trường Chinh, Phòng Cảnh sát Môi trường thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép rắn hổ mang chúa từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Các trinh sát đã bí mật bám theo một chiếc xe máy Honda chở 3 người đi từ bến xe khách phía Nam, hai người ngồi sau xe máy là vợ chồng Hà Ngọc Sơn, 43 tuổi và Cầm Thị Hương, 42 tuổi, ở Thường Xuân, Thanh Hóa .

Đến cửa số nhà 60 đường Trường Chinh, 3 người trên đã được mời về Công an phường Phương Mai làm việc. Tại đây, qua kiểm tra, cơ quan chức năng bước đầu đã phát hiện 3 người này vận chuyển trái phép 4 con hổ mang chúa đều thuộc nhóm 1B (nhóm động vật quý hiếm cấm săn bắt), trong đó có một con đặc biệt quý hiếm nặng tới 5kg, chiều dài khoảng hơn 3m. Ba con còn lại nặng  tổng cộng hơn 6kg đựng trong balô.

Còn người lái xe máy đã được xác định chỉ là lái xe ôm được vợ chồng Hương và Sơn thuê chở từ bến xe phía Nam.

Hà Ngọc Sơn khai con rắn chúa đặc biệt quý hiếm nặng tới 5kg, do Sơn nuôi trong trang trại nhưng lại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Chiều cùng ngày, số rắn trên đã được bàn giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục