Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX

Ông Nguyễn Quốc Chung tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, bà Nguyễn Hương Giang tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XIX. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh khóa XIX. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Ngày 22/6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định đây là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, tập trung kiện toàn bộ máy hoạt động của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vì vậy, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX với số phiếu 56/56, đạt 100%; bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa XVIII tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với số phiếu 56/56, đạt 100%.

Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII và bà Trần Thị Hằng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh khóa XIV giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XIX.

['Cử tri ngày càng có trách nhiệm hơn với lá phiếu của mình']

Các ông Vương Quốc Tuấn, Ngô Tân Phượng và Đào Quang Khải tái đắc cử Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu 17 Ủy viên Ủy ban Nhân dân và 23 hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

Ông Nguyễn Quốc Chung sinh ngày 2/1/1965, quê quán xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Cao cấp lý luận chính trị; Tiến sĩ Kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Chung từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX ảnh 1Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), ngày 14/11/2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Quốc Chung là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Bà Nguyễn Hương Giang sinh ngày 4/11/1969, quê quán xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; Cao cấp lý luận chính trị, Thạc sỹ Quản lý Giáo dục. Bà Nguyễn Hương Giang từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Gia Bình, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường) ngày 14/11/2019, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bà Nguyễn Hương Giang là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thay mặt Thường trực, các Ban, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu và hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân khẳng định sẽ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng tỉnh Bắc Ninh đoàn kết, thống nhất, xây dựng chính quyền từ tỉnh đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Kỳ họp, bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhưng với sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, toàn thể nhân dân, tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, tỉnh tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; đặc biệt, nâng cao chất lượng đại biểu để hoạt động Hội đồng Nhân dân ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.../. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục