Bầu chọn Giáo hoàng mới sẽ diễn ra như thế nào?

Người kế nhiệm Giáo hoàng Benedict XVI sẽ được bầu chọn tại một hội nghị kín của các hồng y giáo chủ theo quy trình bỏ phiếu chặt chẽ.
Ngày 28/2 vừa qua, các tín đồ Thiên Chúa giáo trên thế giới cũng như cộng đồng quốc tế đã bất ngờ trước thông báo từ nhiệm của Giáo hoàng Benedict XVI vì lý do tuổi tác.

Đây là động thái chưa từng xảy ra trong lịch sử Tòa Thánh hiện đại.

Với sự kiện Giáo hoàng Benedict XVI từ nhiệm, chỉ chưa đầy 10 năm (Giáo hoàng Benedict XVI được bầu chọn trong cuộc Mật nghị Hồng y tháng 4/2005 sau sự kiện Giáo hoàng John Paul II qua đời), Thế giới lại một lần nữa hồi hộp chờ đón sự kiện bầu chọn Giáo hoàng mới.

Dưới đây là toàn bộ quy trình khép kín và chặt chẽ bầu chọn một tân Giáo hoàng của Thiên Chúa giáo:
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục