Bầu cử Đức: Liên đảng của bà Merkel xuống thứ 2 sau hơn 10 năm

Bầu cử Đức: Liên đảng của bà Merkel tụt xuống thứ hai sau hơn 10 năm

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho liên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã tụt xuống thứ 2, sau đảng Dân chủ Xã hội (SPD), lần đầu tiên từ tháng 11/2006.
Bầu cử Đức: Liên đảng của bà Merkel tụt xuống thứ hai sau hơn 10 năm ảnh 1Thủ tướng Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho liên đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) đã tụt xuống thứ 2, sau đảng Dân chủ Xã hội (SPD), lần đầu tiên kể từ tháng 11/2006.

Kết quả thăm dò dư luận được hãng INSA thực hiện cho thấy 31% cử tri ủng hộ SPD trong khi CDU/CSU chỉ nhận được 30%.

Kết quả này được công bố ngay sau khi Chủ tịch CSU Horst Seehofer xác nhận đảng này ủng hộ bà Angela Merkel, Chủ tịch CDU, chạy đua vào ghế Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp trong cuộc bầu cử Quốc hội vào ngày 24/9 tới.

Lần gần nhất SPD xếp trên CDU/CSU trong các cuộc thăm dò dư luận là hồi tháng 11/2006.

SPD đang nằm trong liên minh cầm quyền hiện tại với CDU/CSU.

Liên minh này chỉ mới được tái lập vào năm 2013, khi SPD thay thế vai trò của đảng Dân chủ Tự do (FPD) trong việc bắt tay với CDU/CSU để thành lập chính phủ.

Vị thế của SPD đang trên đà phục hồi, và đảng này cũng vừa cử ra một ứng viên Thủ tướng là ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu.

Với kinh nghiệm chính trị và uy tín vốn có, ông Schulz sẽ là đối thủ rất nặng ký của bà Merkel trong cuộc đua vào ghế Thủ tướng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục