Bầu cử Iceland: Đương kim Tổng thống Johannesson chiến thắng vang dội

Theo kết quả mới công bố, đương kim Tổng thống Iceland Gudni Johannesson đang hướng đến một chiến thắng vang dội khi giành được gần 90% số phiếu bầu.
Bầu cử Iceland: Đương kim Tổng thống Johannesson chiến thắng vang dội ảnh 1Tổng thống Johannesson tại một điểm bỏ phiếu. (Nguồn: AFP)

Theo kết quả sơ bộ đầu tiên cuộc bầu cử Tổng thống Iceland, đương kim Tổng thống nước này Gudni Johannesson đang hướng đến một chiến thắng vang dội khi giành được gần 90% số phiếu bầu.

Kết quả này được công bố lúc 23h30 ngày 27/6 giờ địa phương (tức 6h30 ngày 28/6 giờ Hà Nội), với khoảng 40.000 phiếu bầu đã được kiểm tại hơn một nửa đơn vị bầu cử. Đây có thể coi là thất bại nặng nề cho đối thủ Gudmundur Franklin Jonsson, người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu.

Phát biểu trên truyền hình RUV, ông Jonsson đã gửi lời chúc mừng thắng lợi của đương kim Tổng thống Gudni Johannesson.

[Ngân hàng Iceland cắt giảm lãi suất chủ chốt lần thứ 2 trong 1 tuần]

Trước đó cùng ngày, cử tri Iceland đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống nhiệm kỳ mới. Đây là quốc gia châu Âu thứ hai tổ chức bầu cử kể từ khi lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19 được dỡ bỏ.

Các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 9h-22h cùng ngày (theo giờ địa phương). Ước tính có 252.000 cử tri Iceland đủ tư cách tham gia bỏ phiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục