Bầu cử Mỹ 2020: Lý do ông Joe Biden chiếm thế thượng phong

Người đàn ông 77 tuổi gặp những thất bại sớm trong cuộc họp đảng ở Iowa và bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, nhưng đã giành quyền kiểm soát cuộc đua với một chuỗi chiến thắng trong ngày "Siêu thứ Ba."
Bầu cử Mỹ 2020: Lý do ông Joe Biden chiếm thế thượng phong ảnh 1Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chiến dịch vận động tranh cử chức ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ tại Philadelphia, Pennsylvania ngày 10/3/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đang dồn lực vào cuộc vận động tranh cử thứ ba để được đảng Dân chủ chọn làm người đối đầu với Donald Trump.

Lần này, ông Biden gia nhập cuộc đua với tư cách là ứng cử viên đầy triển vọng.

Người đàn ông 77 tuổi gặp những thất bại sớm trong cuộc họp đảng ở Iowa và bầu cử sơ bộ ở New Hampshire, nhưng đã giành quyền kiểm soát cuộc đua với một chuỗi chiến thắng trong ngày "Siêu thứ Ba."

Có nhiều lý do giúp ông vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua đang ngày càng gay cấn.

Khuôn mặt chính trị quen thuộc

Ông Biden từng là ứng cử viên Dân chủ năm 2008 trước khi bỏ cuộc và gia nhập liên danh của Barack Obama.

Tám năm ở Nhà Trắng dưới thời Obama- nơi ông thường xuyên xuất hiện bên cạnh tổng thống - cho phép ông Biden nhận phần nào công lao trong phần lớn di sản của ông Obama, trong đó có việc thông qua Đạo luật Chăm sóc Y tế (Obamacare), gói kích thích kinh tế, cải cách ngành tài chính…

[Infographics] Bầu cử Mỹ 2020: 5 gương mặt ứng cử viên sáng giá

Việc ông Joe Biden có quan hệ thân thiết với ông Obama có thể giúp ông giành được sự ủng hộ từ cử tri người Mỹ gốc Phi.

Với 8 năm ở Washington, ông Biden có thông tin đối ngoại vững chắc và giúp cân bằng sự thiếu kinh nghiệm chính trị của ông Obama lúc đó.

Rõ ràng, hai nhiệm kỳ ủng hộ vị tổng thống da đen đầu tiên đánh dấu cao điểm trong sự nghiệp chính trị gần 40 năm của ông Biden.

Elizabeth Warren bỏ cuộc do đâu?

Giờ thì bà Elizabeth Warren đã bỏ cuộc. Giới phân tích bắt đầu đúc kết kinh nghiệm về chiến dịch tranh cử của bà Elizabeth Warren - người dẫn đầu các cuộc thăm dò mùa Thu năm ngoái.

Nhiều người cho rằng bà Warren mất sự ủng hộ là do chuyển chiến lược từ “thúc đẩy chính sách chăm sóc sức khỏe toàn cầu ngay sau khi đắc cử tổng thống sang giải pháp từ từ.”

Quyết định đó khiến những người cấp tiến gắn bó với ông Bernie Sanders và giới ôn hòa nghi ngờ bà - tất cả về một vấn đề, không giống như đạo đức và cải cách kinh tế, không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của bà Warren.

Người khác cho rằng bà Warren bị tổn thương do thái độ do dự trong các cuộc tranh luận quan trọng- trước bầu cử sơ bộ ở Iowa và New Hampshire.

Nỗ lực mạnh mẽ nhất của bà là việc kịch liệt tấn công đối thủ Michael Bloomberg ở Las Vegas, nhưng chiến thắng của Sanders trong bầu cử ở Nevada đã làm lu mờ.

Mặc dù sự năng nổ của bà tại Las Vegas giúp cho việc gây quỹ, nhưng đã quá muộn để giúp bà lấy được thêm phiếu.

Phân biệt giới tính cũng là một vấn đề. Bốn năm sau khi đảng Dân chủ chọn Hillary Clinton làm ứng cử viên, cử tri có thể hơi ngần ngại khi chọn một người phụ nữ khác. Sự do dự này hiếm khi được bộc lộ.

Thay vào đó, nó được thể hiện dưới hình thức quan ngại về “khả năng được ưa chuộng” hoặc “có thể được bầu” và những gì cử tri của các tiểu bang không nghiêng hẳn về đảng nào có thể nghĩ về bà.

Michigan: Joe Biden có nhiều lợi thế hơn Bernie Sanders?

Ông Joe Biden và Thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont Bernie Sanders sẽ bước vào cuộc bầu cử sơ bộ tại Michigan - tiểu bang "chiến địa" được đánh giá giữ vị trí quan trọng trong cuộc đua tổng thống Mỹ năm nay khi có số phiếu đại cử tri lớn nhất trong tổng số 6 bang sẽ tiến hành bầu cử vào ngày 10/3 tới.

Cả hai ứng cử viên đang thể hiện sự tập trung cao độ vào tiểu bang này. Bernie Sanders đang cố gắng chứng tỏ rằng ông là ứng cử viên tốt hơn trong việc lôi cuốn các cử tri thuộc tầng lớp lao động.

Trong khi đó, ông Joe Biden cũng đang cố gắng giữ vững vị thế ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ sau chiến thắng ngoạn mục tại cuộc bầu cử "Siêu thứ Ba" vừa qua, nhất là tại một số bang được đánh giá là khó có thể đánh bại như Minnesota - tiểu bang "quê nhà" của cựu ứng cử viên Amy Klobuchar, Texas- tiểu bang mà đối thủ Bernie Sanders nhận được rất nhiều sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò hay Massachusetts- tiểu bang “quê nhà” của Elizabeth Warren.

Cuộc bỏ phiếu gần đây đã mang lại lợi thế cho ông Biden, người đã nhận được sự đảm bảo từ một số nhân vật cao cấp ở Michigan, bao gồm Thống đốc Gretchen Whitmer, cựu Thống đốc Jennifer Granholm và Thị trưởng thành phố Detroit- Mike Duggan.

Ông Biden cũng đã giành được sự cam kết ủng hộ của hai tờ báo Detroit Free Press và Detroit News.

Cuộc chạy đua tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ đã thay đổi trong những ngày gần đây sau khi ông Biden- ứng cử viên từng bị "bỏ rơi" ở phía sau tại ba cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên- đã vươn lên mạnh mẽ bằng việc giành chiến thắng thuyết phục trước Sanders ở tiểu bang Nam Carolina.

Các ứng cử viên như Klobuchar, cựu thị trưởng thành phố South Bend (bang Indiana) Pete Buttigieg đã từ bỏ cuộc đua và quay sang ủng hộ Biden trước hàng loạt chiến thắng của ông vào ngày "Siêu thứ Ba" vừa qua.

Matt Grossman - Giám đốc của Viện nghiên cứu xã hội và chính sách công tại Đại học Michigan - đã ví bang Michigan như "một mô hình thu nhỏ của đất nước."

Michigan giống như một số tiểu bang khác chuẩn bị tổ chức bầu cử sơ bộ trong những tuần tới, có vẻ thuận lợi về mặt nhân khẩu học đối với ông Biden.

Cựu Phó tổng thống đã duy trì một lợi thế đáng kể về sự ủng hộ của các cử tri da màu vốn chiếm đa số tại thành phố Detroit (20% dân số của bang này). Bên cạnh đó, tại Michigan, ông Biden cũng nhận được sự ủng hộ của các cử tri da trắng ở các vùng ngoại ô.

Trong khi đó, theo chuyên gia Matt Grossman, Bernie Sanders đã đánh mất sự ủng hộ của tầng lớp lao động da trắng và cử tri nông thôn da trắng song lại giành được sự ủng hộ của những người gốc Mỹ Latinh.

Điều này được coi là hợp lý đối với diễn biến cuộc bầu cử "Siêu thứ Ba" vừa qua, song có thể sẽ là một thảm họa cho ứng cử viên này tại Michigan sắp tới.

Bang Michigan sẽ đem lại cho người chiến thắng 125 phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử sở bộ của đảng Dân chủ và 16 phiếu đại cử tri trong cuộc tổng tuyển cử Mỹ vào tháng 11 tới.

Và như Kelly nhận định nếu ông Biden giành chiến thắng ở bang Michigan thì nhiều khả năng ông cũng sẽ giành chiến thắng ở các bang tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục