Bầu cử Mỹ 2020: Mỹ sẽ có thượng nghị sỹ chuyển giới đầu tiên

Ngày 4/11, ứng cử viên của đảng Dân chủ Sarah McBride giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Delaware và bà sẽ trở thành thượng nghị sỹ chuyển giới đầu tiên tại quốc gia này.
Bầu cử Mỹ 2020: Mỹ sẽ có thượng nghị sỹ chuyển giới đầu tiên ảnh 1Bà Sarah McBride. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/11, ứng cử viên của đảng Dân chủ Sarah McBride giành chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ tại bang Delaware và bà sẽ trở thành thượng nghị sỹ chuyển giới đầu tiên tại quốc gia này.

Theo hãng tin AP (Mỹ), bà McBride đã vượt qua đối thủ từ đảng Cộng Hòa là Steve Washington để trở thành người kế nhiệm cựu Thượng nghị sỹ Harris McDowell.

Ông McDowell bắt đầu vai trò Thượng nghị sỹ Dân chủ đại diện bang Delaware từ năm 1976 và là người nắm giữ vai trò này lâu nhất trong lịch sử bang.

Ông McDowell cũng là người đã đề cử bà McBride làm đại diện của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ năm nay.

Bà McBride giành chiến thắng áp đảo tại các khu vực ủng hộ đảng Dân chủ trải dài từ Bắc Wilmington tới biên giới với bang Pennsylvania.

Bà McBride chia sẻ chiến thắng này cho thấy người dân mong muốn tìm được một người đại diện công tâm mà không phân biệt giới tính.

Bà cũng hy vọng chiến thắng của mình sẽ truyền cảm hứng tới cộng đồng LGBTQ của bang Delaware và mọi nơi trên cả nước.

[Kết quả của những cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ gần đây nhất]

Bà McBride từng là thực tập sinh tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và đi vào lịch sử đảng Dân chủ khi là đảng viên chuyển giới công khai đầu tiên có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của đảng này.

Trong các cuộc bầu cử Mỹ, cuộc đua vào Thượng viện cũng không kém phần khốc liệt như cuộc đua vào Nhà Trắng của hai ứng cử viên tổng thống.

Đảng nào kiểm soát được Thượng viện sẽ có nhiều lợi thế cũng như có quyền quyết định đối với chương trình nghị sự lập pháp của tổng thống tiếp theo của nước Mỹ, thành viên nội các và các vị trí cấp cao trong nhánh tư pháp.

Trong cuộc đua đang diễn ra, đảng Cộng hòa đang nắm giữ 47 ghế trong khi đảng Dân chủ bám đuổi sít sao với 46 ghế tại Thượng viện. Mỗi bên cần ít nhất 51 ghế để giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ.

Trong quốc hội hiện nay, đảng Cộng hòa đang chiếm thế đa số tại Thượng viện với 53 ghế, so với 47 ghế của đảng Dân chủ.

Nếu phe Dân chủ giành chiến thắng chung cuộc tại cuộc đua vào Thượng viện cũng đồng nghĩa phe Cộng hòa kết thúc 6 năm liên tiếp kiểm soát cơ quan này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.