Bầu cử Mỹ 2020: Ứng cử viên Michael Bloomberg từ bỏ cuộc đua

Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg tuyên bố việc ông rời khỏi cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 vẫn nhằm mục đích "đánh bại Tổng thống Donald Trump."
Tỷ phú Michael Bloomberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tỷ phú Michael Bloomberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã từ bỏ cuộc chạy đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 sau màn trình diễn đáng thất vọng trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba" mặc dù đã chi hàng trăm triệu USD cho việc quảng cáo chiến dịch tranh cử.

Ông Bloomberg tuyên bố rằng: "Ba tháng trước, tôi tham gia cuộc đua nhằm đánh bại Tổng thống Donald Trump. Hôm nay, tôi sẽ rời khỏi cuộc đua với cùng một lý do: đánh bại Donald Trump - bởi vì rõ ràng với tôi, việc ở lại sẽ khiến mục tiêu đó trở nên khó khăn hơn."

[Bầu cử Mỹ 2020: Ông Joe Biden nối dài chuỗi thành tích chiến thắng]

Tỷ phú này cho rằng việc đánh bại Tổng thống Donald Trump bắt đầu bằng sự đoàn kết từ phía sau đối với ứng cử viên đảng Dân chủ, trong đó cũng nhấn mạnh sẽ ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, người tiếp tục giành chiến thắng tại bang Alabama sau khi giành chiến thắng tại hai bang Virginia và Bắc Carolina, trong bối cảnh 14 bang ở Mỹ tiến hành lựa chọn ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trong ngày bầu cử "Siêu thứ Ba."

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Biden giành được 100 phiếu đại biểu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục