Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ 'lỗi thời' trước Tổng thống Donald Trump

Đảng Dân chủ đã ngả sang tả trong những năm gần đây và trở nên gần như không thể nhận ra ngay cả với một số người ủng hộ trung thành của đảng.
Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ 'lỗi thời' trước Tổng thống Donald Trump ảnh 1Hai ứng cử Joe Biden và Bernie Sanders của Đảng Dân chủ. (Nguồn: AP)

Theo trang thehill.com, kế hoạch Lực lượng đặc nhiệm thống nhất của Joe Biden và Bernie Sanders đã hết thời.

Tổng thống Trump đã giải quyết gần như mọi thách thức chính sách mà đảng Dân chủ xác định.

Tài liệu này, sản phẩm của sự hợp tác sâu rộng giữa ông Biden và ông Sanders, bao gồm một số đề xuất cánh tả nhất từng được đảng Con Voi xem xét, trong đó kêu gọi các nhà lập pháp tự do chuyển sang một hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực hiện nhiều quy định môi trường hơn, đại tu hệ thống tư pháp hình sự...

Những đề xuất như vậy thường bị loại khỏi cương lĩnh của đảng vì lo ngại chúng sẽ làm mất đi những cử tri ôn hòa. Nhưng đảng Dân chủ đã ngả sang tả trong những năm gần đây và trở nên gần như không thể nhận ra ngay cả với một số người ủng hộ trung thành của đảng.

[Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump đặt cược vào "tượng đài lịch sử"]

Hài lòng với công việc của lực lượng đặc nhiệm, ông Sanders đã ca ngợi cựu Phó tổng thống vì đã nắm nền tảng triệt để, cho rằng chương trình nghị sự mới sẽ biến Biden trở thành “tổng thống tiến bộ nhất” kể từ thời Franklin Roosevelt nếu ông đắc cử.

Tuy nhiên, chủ nghĩa cực đoan tư tưởng chỉ là một nửa của vấn đề. Đảng Dân chủ đang kê toa thuốc nguy hiểm cho những căn bệnh nhẹ đã được ông Trump chữa khỏi.

Chẳng hạn, theo Lực lượng đặc nhiệm thống nhất, chính phủ liên bang phải chi số tiền khổng lồ cho năng lượng xanh và các ưu tiên chính sách khí hậu khác vì người Mỹ “có quyền hít thở không khí sạch, uống nước sạch và sống mà không sợ tiếp xúc với chất thải độc hại.”

Đây không phải là một mục tiêu tranh chấp.

Ngay từ ngày đầu tiên ở Nhà Trắng, ông Trump đã đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường mạnh mẽ, đảm bảo rằng người Mỹ tiếp tục được hưởng không khí sạch và nước sạch bất kể họ cư trú ở đâu trên nước Mỹ mà không yêu cầu họ trả phí cắt cổ hoặc chịu các quy định gây tổn hại cho nền kinh tế.

“Điều đó có nghĩa là phải quản lý tốt các khu vực đất công của chúng ta, ưu tiên dọn sạch những vùng đất bị ô nhiễm đe dọa những công dân dễ bị tổn thương nhất và đe dọa họ nhiều nhất, và thực hiện các chính sách tăng trưởng để mở khóa cho việc đổi mới và công nghệ mới,” ông Trump tuyên bố hồi năm ngoái.

Học thuyết chính sách của Lực lượng đặc nhiệm thống nhất cũng tìm cách giảm giá thuốc và phí bảo hiểm, cắt giảm chi phí chăm sóc sức khỏe tổng thể và giải quyết sự bất bình đẳng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đảng Dân chủ tin rằng những mục tiêu này phải đạt được bằng cách thực hiện “bảo hiểm y tế toàn cầu” do chính phủ trả tiền, ông Trump đã chứng minh rằng điều ngược lại là thực sự đúng.

Nhờ việc ông Trump nhấn mạnh vào trách nhiệm và tính minh bạch, giá thuốc mua theo đơn đã giảm trong những năm gần đây, giúp người Mỹ tiết kiệm hàng tỷ USD chi cho thuốc men.

Hơn nữa, Tổng thống Trump đã nỗ lực cải thiện chất lượng chăm sóc y tế cho hàng triệu cựu chiến binh bị lãng quên bằng cách cải tổ và hiện đại hóa Bộ Cựu chiến binh để đảm bảo rằng các anh hùng dân tộc của nước Mỹ không chết trong khi chờ đợi chăm sóc y tế thông thường.

Một phần khác của kế hoạch Lực lượng đặc nhiệm thống nhất dành cho cải cách tư pháp hình sự. Điều này thật trớ trêu do vai trò của Biden trong việc thực thi các phán quyết liên quan “tội phạm nghiêm trọng” đã tạo ra nhiều vấn đề mà giờ đây ông ta đang tìm cách giải quyết.

Đảng Dân chủ muốn thực hiện những thay đổi táo bạo đối với hệ thống tư pháp hình sự để giảm thiểu sự tàn bạo của cảnh sát và tỷ lệ tội phạm. Tham vọng của họ là đáng khen ngợi, nhưng phương pháp của họ vẫn đặt ra nhiều câu hỏi.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu những người cấp tiến, bản tuyên ngôn của họ đã gây sức ép lên các nhà lập pháp để họ “đề ra chính sách vì lợi ích và sự an toàn” của người Mỹ.

Sự thật là không ai ở Washington biết nhiều về cải cách tư pháp hình sự hiệu quả hơn Trump.

Đạo luật Giai đoạn 1 lịch sử đã tạo ra nhiều thay đổi cần thiết đối với các hướng dẫn tuyên án liên bang, thiết lập các chương trình giáo dục sáng tạo mới cho tù nhân, giảm số tội phạm bất bạo động bị giam giữ theo luật đã lỗi thời...

Tổng thống cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp về chính sách an toàn để giải quyết một số thiếu sót tồi tệ nhất trong các giao thức lỗi thời mà không làm giảm khả năng thực thi pháp luật để bảo vệ những công dân vô tội.

Như ông Trump đã thể hiện với tư cách Tổng thống, chúng ta có thể bảo vệ môi trường mà không cần phá hủy ngành năng lượng, giảm chi phí chăm sóc y tế mà không biến thuốc thành một dịch vụ công cộng và cải tổ hệ thống tư pháp hình sự mà không làm ô uế cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục