Bầu cử Mỹ: Để chiến thắng, đảng Dân chủ phải vượt thách thức đoàn kết

Cựu ứng cử viên Bloomberg cho biết điều quan trọng nhất đối với đảng Dân chủ lúc này là đoàn kết ủng hộ một ứng cử viên có thể đánh bại ông Trump và nhận được sự hậu thuẫn của đông đảo cử tri.
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và ứng viên tranh cử tự do, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và ứng viên tranh cử tự do, Thượng nghị sỹ Bernie Sanders. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Trang mạng thehill.com, thành công của ông Joe Biden vào ngày Siêu thứ Ba và khả năng ông dẫn đầu cuộc đua của đảng Dân chủ, ít nhất là tạm thời, đã phần nào hạ bớt lo ngại của những lực lượng trung dung trong chính đảng này, những người vốn lo ngại rằng lá phiếu của các cử tri ôn hòa có thể bị chia rẽ cho những ứng cử viên khác, tạo cơ hội để ông Bernie Sanders tiến gần đến vị trí hàng đầu với tỷ lệ dù khá sít sao.

Xét trên mọi phương diện, “sự trỗi dậy” của Biden là điều đáng mừng. Thị trường chứng khoán nhanh chóng sôi động ngay buổi sáng thứ Tư, một ngày sau thành công vang dội trong Siêu thứ Ba của Biden và giờ khi cuộc đua chỉ còn là sự cạnh tranh của hai ứng cử viên, đảng Dân chủ có vẻ như đã bắt đầu đi đúng lộ trình trong việc tìm kiếm nhân vật đủ khả năng đối đầu Tổng thống Donald Trump trong cuộc tổng tuyển cử.

Có lẽ đúng như Michael Bloomberg - cựu ứng cử viên đã từ bỏ cuộc đua để quay sang ủng hộ Joe Biden sau sự kiện Siêu thứ Ba, đã nói điều quan trọng nhất đối với đảng Dân chủ lúc này là đoàn kết ủng hộ một ứng cử viên có thể đánh bại ông Donald Trump và nhận được sự hậu thuẫn của đông đảo cử tri. Với những gì diễn ra sau Siêu thứ Ba, có vẻ như ứng cử viên này chính là ông Biden.

Tuy nhiên, việc thống nhất đảng Dân chủ vẫn còn nhiều thách thức thực sự. Ông Bernie Sanders vẫn bám đuổi ông Biden sát sao về tỷ lệ đoàn cử tri với chiến thắng quan trọng tại bốn bang, đặc biệt là California. Điều này cho thấy Sanders vẫn là một nhân tố không thể xem thường.

Hơn thế nữa, với những bình luận và chỉ trích mà ứng cử viên này dành cho ông Joe Biden ngay sau Siêu thứ Ba, nhiều người cho rằng sẽ có một cuộc đối đầu rất căng thẳng tại Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ cho vị trí đề cử của đảng này. Và ngay cả trong trường hợp ông Joe Biden là “người được chọn”, người ta cũng sẽ không khỏi băn khoăn xem ông sẽ làm thế nào để thống nhất một đảng Dân chủ đang chia rẽ để cùng giành lấy Nhà Trắng.

[Bầu cử Mỹ 2020: Lý do ông Joe Biden chiếm thế thượng phong]

Có vẻ như sau những bài học từ cuộc bầu cử năm 2016 khi bà Hillary Clinton mất sự ủng hộ quan trọng của cử tri từ các bang Trung Tây nước Mỹ, ông Joe Biden muốn lôi kéo một nhân vật xuất thân ở vùng ngoại ô, đặc biệt lại là phụ nữ, về phe mình.

Trong trường hợp này, nhân vật đó không ai khác chính là bà Amy Klobuchar, người với tuyên bố ủng hộ ông Biden ngay tối 2/3 đã cho thấy hiệu quả rõ rệt không chỉ ở bang quê nhà Minesota mà còn trên khắp cả nước, cùng với sự ủng hộ của Pete Buttigieg. Tuy nhiên, khả năng bà Klobuchar trở thành ứng cử viên tranh cử phó tổng thống của ôngJoe Biden làm dấy lên câu hỏi về phản ứng của ông Sanders và những người ủng hộ ông trước việc hai tấm vé đề cử của đảng Dân chủ đều thuộc về ứng cử viên phái ôn hòa.

Bầu cử Mỹ: Để chiến thắng, đảng Dân chủ phải vượt thách thức đoàn kết ảnh 1Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp gỡ các công nhân tại một nhà máy ở Detroit, Michigan, ngày 10/3/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cách hành xử trên mạng của một số người ủng hộ ứng cử viên Bernie Sanders cho thấy nhiều khả năng Hội nghị toàn quốc của đảng Dân chủ tại Milwaukee vào tháng Bảy tới khó có thể diễn ra suôn sẻ, và có lẽ cũng còn quá sớm để nói về tiến trình đề cử. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng cũng nên tính đến khả năng đảng Dân chủ đưa ra một ứng cử viên phó tổng thống là người có tư tưởng tiến bộ và ủng hộ Bernie Sanders.

Alexandria Ocasio Cortez là nữ nghị sỹ có khả năng lôi kéo cử tri song chính trị gia này bị cho là còn quá trẻ. Stacey Abrams, người thất bại trong cuộc bầu cử thống đốc bang Georgia cách đây hai năm, hoàn toàn có thể thu hút các cử tri tiến bộ và khiến lực lượng ủng hộ đảng Dân chủ trở nên đa dạng hơn. Tất nhiên việc Biden lựa chọn bà Elizabeth Warren, người từ bỏ cuộc đua hôm 5/3, cũng có thể sẽ thuyết phục các cử tri tiến bộ, cho dù ông và chính trị gia này có nhiều bất đồng.

Bà Warren tranh cử với nền tảng thống nhất nội bộ đảng, đồng thời thúc đẩy “thay đổi cấu trúc lớn” và một chương trình nghị sự tiến bộ, vì vậy việc lựa chọn nhân tố này hoàn toàn có thể góp phần củng cố sự đoàn kết của đảng Dân chủ trong cuộc chiến lớn vào tháng 11 tới.

Nhiệm vụ lớn và khó khăn trong việc đoàn kết đảng Dân chủ sau một cuộc cạnh tranh đầy chia rẽ chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thách thức đối với vận may bầu cử của chính đảng này. Ngoài hàng triệu cử tri ôn hòa và tự do ủng hộ ông Joe Biden là hàng triệu người khác đang rất phấn chấn ủng hộ ông Bernie Sanders với một chương trình nghị sự tiến bộ theo đường lối cực tả.

Việc đưa những lực lượng tiến bộ - cùng mục tiêu nghị sự về chương trình “Medicare for All” (Chăm sóc y tế cho tất cả), miễn học phí bậc đại học và miễn trừ các khoản vay của sinh viên, cùng nhiều nội dung khác, về cùng phía với lực lượng ôn hòa cùng các mục tiêu tự do của ông Biden sẽ là một thách thức không đơn giản. Thách thức ấy rất lớn, nhưng thành quả vào tháng 11 tới lại hoàn toàn phụ thuộc vào việc đảng Dân chủ có vượt qua được nó hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục