Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên đảng Dân chủ tranh luận lần cuối

Đây là cuộc tranh luận cuối cùng giữa bà Hillary Clinton và ông Sanders, diễn ra chỉ sáu ngày trước cuộc bỏ phiếu kín ở bang Florida, nơi tập trung cộng đồng người gốc Mỹ Latinh.
Bầu cử Mỹ: Hai ứng cử viên đảng Dân chủ tranh luận lần cuối ảnh 1Cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders trong cuộc tranh luận tại Miami. (Nguồn: The New York Times)

Tối 9/3 theo giờ Mỹ (ngày 10/3 giờ Hà Nội), hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Mỹ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đã có cuộc tranh luận tại Miami, bang Florida sau thắng lợi của ông Bernie Sanders trong cuộc bỏ phiếu tại bang Michigan.

Đây là cuộc tranh luận cuối cùng giữa bà Hillary Clinton và ông Sanders, diễn ra chỉ sáu ngày trước cuộc bỏ phiếu kín ở bang Florida, nơi tập trung cộng đồng người nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở Mỹ (người gốc Mỹ Latinh). Chính vì thế, tại cuộc tranh luận này, hai ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ nhiều lần nhấn mạnh vào vấn đề nhập cư.

Cả hai bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thực hiện một cuộc cải cách toàn diện về chính sách nhập cư và tạo điều kiện cho cộng đồng người nhập cư đang sinh sống ở Mỹ (khoảng 11 triệu) được nhập quốc tịch nước này.

Trái với các ứng viên đảng Cộng hòa, trong cuộc tranh luận trên, hai bên đã công khai tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng người gốc Mỹ Latinh tại Florida với tuyên bố sẽ không trục xuất trẻ em, con của những người nhập cư trái phép hoặc những người trưởng thành không có giấy tờ hợp pháp, nếu họ không phải là tội phạm.

Trước đó, trưa 9/3 (theo giờ Việt Nam), Thượng nghị sỹ Bernie Sanders đã đánh bại ứng cử viên số 1 của đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton trong cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ tại bang Michigan.

Với thắng lợi này, ông Sanders đã giành thêm được ít nhất 63 phiếu đại biểu trong khi số phiếu giành cho bà Hilary Clinton là 52 phiếu. Chiến thắng của ông Sanders được cho là khá bất ngờ do trong các cuộc thăm dò dư luận trước đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ được đánh giá có ưu thế tại bang quy tụ nhiều cử tri da màu này.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, ảnh hưởng từ chiến thắng này của ông Sanders là không lớn do chiến thắng trước đó của bà Clinton tại bang Mississippi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục