Bầu cử Mỹ: Ông Marco Rubio ghi điểm trong cuộc tranh luận thứ ba

Ứng cử viên tổng thống Ted Cruz và Marco Rubio đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 của các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Bầu cử Mỹ: Ông Marco Rubio ghi điểm trong cuộc tranh luận thứ ba ảnh 1Ứng cử viên tổng thống Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tối 28/10 theo giờ Mỹ (sáng 29/10 theo giờ Việt Nam), các ứng cử viên tổng thống tiềm tàng Ted Cruz và Marco Rubio đã trở thành tâm điểm trong cuộc tranh luận trực tiếp thứ 3 trên truyền hình của các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cuộc tranh luận này được phát sóng trực tiếp vào “khung giờ vàng” trên đài CNBC từ sân vận động thuộc Đại học Colorado ở thành phố Boulder, bang Colorado, có sự tham gia của 10 ứng cử viên sáng giá nhất bên phía đảng Cộng hòa gồm ông trùm bất động sản Donald Trump, bác sỹ giải phẫu thần kinh Ben Carson, cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush, ba thượng nghị sỹ Ted Cruz, Marco Rubio và Rand Paul; cựu lãnh đạo tập đoàn Hewlett-Packard Carly Fiorina; các thống đốc Mike Huckabee của bang Arkansas, John Kasich của bang Ohio và Chris Christie của bang New Jersey.

Tại cuộc tranh luận trên, các ứng cử viên chủ yếu tập trung vào những vấn đề đối nội. Thượng nghị sỹ Marco Rubio và Ted Cruz đã nổi lên trở thành những đối thủ thách thức lớn nhất đối với hai ứng viên đang dẫn đầu là Donald Trump và Ben Carson.

Khác với hai cuộc tranh luận trước đây, cuộc tranh luận thứ ba đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc đua giành tấm vé đại diện cho “những chú voi” (biệt danh của đảng Cộng hòa) khi các ứng cử viên trực tiếp “khẩu chiến” và vạch ra những điểm yếu của đối phương.

Cuộc tranh luận cũng chứng kiến “màn trình diễn” giữa hai ứng cử viên đang dẫn đầu cuộc đua là Donald Trump và Ben Carson. Thư ký báo chí của cựu Tổng thống George W. Bush, ông Ari Fleischer, đánh giá ứng viên Marco Rubio chính là người giành chiến thắng trong cuộc tranh luận thứ ba.

Bên cạnh đó, Thượng nghị sỹ Ted Cruz cũng được đánh giá là đã “tỏa sáng” trong cuộc tranh luận thứ ba của các ứng cử viên Cộng hòa. Ông Ted Cruz đã nhận được sự đánh giá tích cực từ giới quan sát và phương tiện truyền thông.

Trước đó cùng ngày, 4 ứng cử viên có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn của đảng Cộng hòa đã bước vào một cuộc tranh luận khác. Theo nhận định của giới phân tích, chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên Cộng hòa sẽ bước sang một giai đoạn mới sau cuộc tranh luận thứ ba này và nhiều khả năng cuộc đua sẽ “tách tốp.”

Theo kế hoạch, đảng Cộng hòa sẽ tổ chức 9 cuộc tranh luận bắt đầu từ ngày 6/8 cho đến thời điểm trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào tháng 2/2016 và cuộc tranh luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 10/11 tới ở thành phố Milwaukee, tiểu bang Wiconsin. Trong khi đó, đảng Dân chủ cũng có kế hoạch tổ chức 6 cuộc tranh luận và cuộc tranh luận đầu tiên đã diễn ra ngày 13/10 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục