Bầu cử ở Pháp: Đảng của cựu tổng thống Sarkozy dẫn đầu

Đảng bảo thủ Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) ở Pháp do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy lãnh đạo đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức ngày 22/3.
Bầu cử ở Pháp: Đảng của cựu tổng thống Sarkozy dẫn đầu ảnh 1Người dân Pháp đi bỏ phiếu bầu chính quyền địa phương. (Nguồn: AFP)

Theo Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Đảng bảo thủ Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) ở Pháp do cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy lãnh đạo đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử địa phương tổ chức ngày 22/3.

Đảng Xã hội của Tổng thống Francois Hollande dự kiến sẽ không giành được chiến thắng nhưng đã khuyến khích dân chúng đi bỏ phiếu chống lại Đảng Mặt trận Quốc gia cực hữu (FN) do bà Marine Le Pen dẫn đầu.

Kết quả ban đầu cho thấy UMP giành được 31% phiếu bầu và FN được 24%, Đảng Xã hội cầm quyền được 19%. UMP và Đảng Xã hội có thể sẽ kêu gọi liên minh khi cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử vòng 2 vào ngày 29/3 tới.

Các nhà phân tích cho rằng trong cuộc đua vòng 2, cử tri của hai đảng này nhiều khả năng sẽ quay sang ủng hộ bất kỳ đảng nào đẩy lùi được ảnh hưởng của FN.

Giới quan sát chính trị nhận định FN với cương lĩnh chống di dân, phản đối sử dụng đồng euro và chống Hồi giáo sẽ khó kiếm được đồng minh.

Cả hai đảng Xã hội và UMP, vốn thường là đối thủ, đã cảnh báo về tương lai của nước Pháp nếu đảng FN lên nắm quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục