Bầu cử Pakistan: Cựu Thủ tướng Sharif chiến thắng

Các kết quả chính thức chưa đầy đủ công bố ngày 14/5 đã khẳng định chiến thắng giành cho Đảng PML-N của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif.
Theo AFP, các kết quả chính thức chưa đầy đủ công bố ngày 14/5 đã khẳng định chiến thắng thuyết phục giành cho Đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan-N (PML-N) đối lập theo đường lối trung hữu của cựu Thủ tướng Nawaz Sharif.

Ủy ban Bầu cử Pakistan cho biết mặc dù vẫn còn 18 ghế trong tổng số 272 ghế bầu trực tiếp trong Quốc hội chưa được công bố, nhưng đảng PML-N đã giành được 123 ghế.

Điều này có nghĩa rằng đảng PML-N của ông Sharif có thể sẽ chỉ cần sự ủng hộ của những cử tri độc lập để chiếm tỷ lệ đa số trong cơ quan lập pháp của Pakistan.

[Chiến thắng ít ngọt ngào của tân Thủ tướng Pakistan]

Kết quả bầu cử sơ bộ còn cho thấy thất bại nặng nền của Đảng Nhân dân Pakistan (PPP), khi số ghế bầu trực tiếp của đảng này đã giảm từ 95 xuống chỉ còn 31.

Đảng Tehreek-e-Insaf (PTI) của ngôi sao môn cricket, chính trị gia Imran Khan, vươn lên vị trí thứ ba khi giành được 26 ghế, so với việc không giành được ghế nào trong kỳ bầu cử Quốc hội trước.

Vị trí tiếp theo thuộc về Phong trào Muttahida Qaumi, kiểm soát thành phố lớn nhất của Pakistan Karachi, với 18 ghế, trong khi đó Đảng Dân tộc Awami chỉ giành được 1 ghế.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào các kết quả bầu cử cuối cùng sẽ được công bố./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục