Bầu cử Philippines 2016: Các nhà chính trị bắt đầu tranh cử

Tiến trình đăng ký tranh cử sẽ kéo dài đến ngày 16/10 cho hơn 18.000 vị trí từ chức tổng thống cho đến cấp đại biểu hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5/2016.
Bầu cử Philippines 2016: Các nhà chính trị bắt đầu tranh cử ảnh 1Phó Tổng thống Philippines Jejomar Binay. (Nguồn: philstar.com)

Mùa bầu cử năm 2016 tại Philippines đã được khởi động ngày 12/10, với việc các nhà chính trị nước này bắt đầu đăng ký tranh cử.

Phó Tổng thống Jejomar Binay là ứng cử viên nặng ký đầu tiên đăng ký tranh cử chức Tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử 2016.

Ông Binay, Chủ tịch đảng Liên minh Dân tộc thống nhất (UNA) đối lập, đã đăng ký với Ủy ban Bầu cử ở Manila. Thượng nghị sỹ Gregorio Honasan liên danh với ông Binay tranh cử chức Phó Tổng thống.

Ít nhất hai nhân vật nổi bật khác đã bày tỏ ý định tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Tổng thống Philippines là Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas được chính quyền của Tổng thống Benigno S.Aquino ủng hộ và Thượng nghị sỹ Grace Poe.

Theo kế hoạch, tiến trình đăng ký tranh cử sẽ kéo dài đến ngày 16/10 cho hơn 18.000 vị trí từ chức tổng thống cho đến cấp đại biểu hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5/2016.

Sau khi tiến trình đăng ký kết thúc, các ứng cử viên bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 7 tháng.

Nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Benigno Aquino sẽ kết thúc vào tháng 6/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục