Trong khi đó, đảng Liên minh Tổ quốc (UF) - đảng Dân chủ Cơ đốc (CDP) cầm quyềnxếp thứ hai với 33 ghế. Các vị trí tiếp theo thuộc về đảng Lao động (PL) với 29ghế, đảng Trật Tự và Công lý - 11 ghế.
Cơ quan báo chí của tổng thống Litva cho biết Tổng thống nước này, bà DalyaGribauskaite đã bắt đầu tiến hành tham vấn với thủ lĩnh các đảng SDP, UF-CDP đểthành lập chính phủ mới, sau vòng hai cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày 28/10vừa qua.
Trước đó, thủ lĩnh các đảng SDP, PL và Trật Tự và Công lý đã thỏa thuận về việcthành lập một liên minh cầm quyền.
Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố, thủ lĩnh ba đảng này đã thỏa thuận đềcử thủ lĩnh đảng SDP, ông Anghiđát Bútkiavitriút (Algirdas Butkyavicius), đảmnhận cương vị Thủ tướng tương lai của Litva.
Cùng ngày, tại Phần Lan, kết quả kiểm phiếu cuộc bầu cử địa phương ngày 28/10cho thấy đảng liên minh Dân tộc bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Jyrki Katainenđã giành chiến thắng với 21,9% số phiếu ủng hộ.
Vị trí thứ hai thuộc về đảng Dân chủ-Xã hội Phần Lan, đối tác lớn nhất trongliên minh cầm quyền, nhận được 19,6% số phiếu.
Tiếp đến là đảng Trung tâm Phần Lan, đã chuyển sang phe đối lập sau thất bạinặng nề trong cuộc bầu cử Quốc hội năm 2011, giành được 18,7% số phiếu.
Trongkhi đó, đảng Những người Phần Lan chân chính thu được kết quả hết sức ấn tượngvới 12,3% số phiếu ủng hộ và xếp ở vị trí thứ 4.
Gần 9.700 đại biểu được bầu trong cuộc bầu cử lần này sẽ làm việc tại 320 trongtổng số 336 hội đồng địa phương của Phần Lan với nhiệm kỳ 4 năm./.