Bầu cử Quốc hội Serbia: Liên minh đối lập dẫn đầu

Liên minh đối lập mang tên "Phát triển Serbia" đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này ngày 6/5 với 24,01% số phiếu bầu.
Liên minh các lực lượng đối lập mang tên "Phát triển Serbia" đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này ngày 6/5 với 24,01% số phiếu bầu (tương đương 73 ghế trong Quốc hội).

Đây là kết quả được Ủy ban bầu cử Serbia công bố sau khi đã kiểm phiếu tại 97,51% đơn vị bầu cử.

Liên minh "Phát triển Serbia" gồm 12 đảng và khối chính trị, trong đó lớn nhất là đảng Tiến bộ Serbia của ông Tomislav Nikolic.

Về thứ hai là Liên minh "Sự lựa chọn vì cuộc sống tốt đẹp hơn" với 22,07% số phiếu (tương đương 67 ghế), gồm sáu chính đảng và liên minh, trong đó lớn nhất là đảng Dân chủ của cựu Tổng thống Boris Tadic.

Ngoài ra, các chính đảng khác là đảng Xã hội Serbia của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Ivica Dacic giành được 14,5% số phiếu (44 ghế), đảng Dân chủ Serbia với 7% (21 ghế) và một số đảng nhỏ khác đã vượt qua ngưỡng tối thiểu 5% để có chân trong cơ quan lập pháp nước này.

Kết quả cuối cùng sẽ được Ủy ban bầu cử Serbia công bố trong vòng 96 giờ sau khi kết thúc cuộc bầu cử./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục