Bầu cử tại Afghanistan trước hai mối lo gian lận và an ninh

Các ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan đã khuyến cáo về nguy cơ gian lận bầu cử và vấn đề an ninh. 
Bầu cử tại Afghanistan trước hai mối lo gian lận và an ninh ảnh 1Những người ủng hộ trưng ảnh của các ứng cử viên. (Nguồn: AFP)

Cuộc bầu cử Tổng thống bắt đầu vào ngày 5/4 tới tại Afghanistan diễn ra vào thời điểm bước ngoặt trước khi lực lượng Phương Tây, do Mỹ dẫn đầu, triển khai kế hoạch rút quân.

Đây là cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ hai tại Afghanistan kể từ khi chính quyền Taliban sụp đổ năm 2001. Tuy nhiên, cuộc đua giữa tám ứng cử viên có thể diễn ra suôn sẻ, an toàn và minh bạch hay không đang là nỗi lo đè nặng lên giới chức Afghanistan cũng như các nhà quan sát quốc tế.

Theo báo The Guardian, các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy có ba ứng cử viên dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống tại Afghanistan là ông Abdullah Abdullah, Ashraf Ghani Ahmadzai và Zalmai Rassoul.

Các ứng cử viên dẫn đầu này đã lên tiếng khuyến cáo về nguy cơ gian lận bầu cử và lo ngại về sự phản ứng gay gắt về kết quả bầu cử.

Ứng cử viên Abdullah Abdullah đã tái khẳng định mối lo ngại của ông về sự gian lận với quy mô lớn trong bầu cử. Trong khi đó, đối thủ của ông là cựu Bộ trưởng tài chính Ashraf Ghani mới đây đã nói với báo chí rằng nhóm của ông đang cố gắng ngăn chặn kiểu gian lận như trong cuộc bầu cử năm 2009.

Cuộc thăm dò dư luận mới đây do Diễn đàn bầu cử tự do và công bằng Afghanistan (FEFA) tiến hành cho thấy chỉ có 1/4 số người Afghanistan được hỏi ý kiến hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra công bằng.

Các nhà tổ chức, giám sát bầu cử và các nhà ngoại giao đều cho rằng tình trạng gian lận phiếu, mua phiếu và hăm dọa có thể lại nổi lên trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới tại Afghanistan. Nhiều người lo ngại các ứng cử viên sẽ viện cớ gian lận để khiếu nại nếu họ thất cử.

Kể từ cuộc bầu cử năm 2009, khi hơn 1 triệu cử tri bị truất quyền bầu cử do hành vi phạm luật, nhiều biện pháp đã được ban hành khiến hành vi gian lận trong bầu cử trở nên khó hơn. Do vậy, nhiều người hy vọng cuộc bầu cử dù vẫn có “vết nhơ” nhưng không hoàn toàn bất tin cậy do gian lận.

Ông Nicholas Haysom, Phó Trưởng phái đoàn Liên hợp quốc tại Afghanistan cho biết: “Hầu hết ứng cử viên không tin cuộc bầu cử sẽ loại bỏ được hành vi gian lận tuyệt đối, song họ muốn kết quả bầu cử thể hiện ý muốn của người dân. Do đó, vấn đề sẽ tập trung vào mức độ gian lận như thế nào, liệu nó có ảnh hưởng đến kết quả bầu cử hay không. Điều mà chúng tôi cần bảo đảm với họ là chúng tôi muốn có một cuộc bầu cử tốt hơn cuộc bầu cử trước đây, có nghĩa là ít gian lận hơn.”

Hơn 22.000 giám sát viên và 1.500 quan sát viên độc lập đã đăng ký theo dõi tiến trình bỏ phiếu tại hơn 6.000 trung tâm bầu cử trên toàn Afghanistan.

An ninh cũng là vấn đề lo ngại hàng đầu trong cuộc bầu cử tại Afghanistan khi các cuộc tấn công khủng bố ngày càng gia tăng. Lực lượng Taliban đe dọa sẽ gây hậu quả nặng nề cho những người đi bỏ phiếu và tuyên bố sẽ tìm mọi cách cản trở cuộc bầu cử này.

Bộ Nội vụ Afghanistan chiều 1/4 cho biết các lực lượng an ninh nước này đã thu giữ hơn 22 tấn thuốc nổ trong một tầng hầm tại tỉnh Takhar thuộc miền Bắc Afghanistan.

Các thành phố lớn của Afghanistan hiện đã được đặt trong tình trạng báo động cao; khoảng 352.000 nhân viên an ninh đã triển khai trên toàn quốc nhằm ngăn chặn những vụ tấn công vào các điạ điểm bỏ phiếu và những cơ sở khác.

Tuy nhiên, hy vọng về một cuộc bầu cử an toàn, tự do và công bằng tại Afghanistan khó có thể trở thành hiện thực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục