Bầu cử tại Fiji: Thủ lĩnh đảo chính nhiều khả năng chiến thắng

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, thủ lĩnh đảng Fiji Trên hết (FFP) có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2006.
Bầu cử tại Fiji: Thủ lĩnh đảo chính nhiều khả năng chiến thắng ảnh 1Thủ lĩnh đảng FFP Voreqe Bainimarama bỏ phiếu trong cuộc bầu cử hôm 17/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, theo các số liệu chính thức, thủ lĩnh đảng Fiji Trên hết (FFP) Voreqe Bainimarama có khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đầu tiên tại nước này kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2006.

Với hơn một nửa số phiếu đã được kiểm, kết quả sơ bộ cho thấy đảng FFP đang dẫn đầu với 60,17%, tiếp đến là đảng Sodelpa và đảng Liên đoàn quốc gia (NFP) lần lượt được 26,71% và 5,66% số phiếu.

Theo thống kê của Văn phòng bầu cử Fiji, đến 8 giờ sáng (giờ địa phương) cùng ngày, đảng FFP đã giành được 233.094 phiếu trong tổng số 387.400 lá phiếu đã được kiểm.

Giới chức Fiji cho biết cần vài ngày để có kết quả chính thức, song nếu như được xác nhận, ông Bainimarama sẽ giành được đa số ghế tại quốc hội 50 ghế, cho phép nhân vật này tiếp tục nắm quyền.

Một nhóm quan sát viên từ nhiều quốc gia đã theo dõi quá trình bỏ phiếu tại Fiji và sẽ đưa ra ý kiến trong ngày 18/9 về việc liệu quá trình này có được tiến hành hợp pháp hay không.

Cuộc bầu cử vừa qua được xem là có ý nghĩa quan trọng trong việc chấm dứt khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Thái Bình Dương này, nơi đã xảy ra bốn cuộc đảo chính từ năm 1987- 2006 chủ yếu do căng thẳng giữa người Fiji bản địa và người gốc Ấn.

Sau cuộc đảo chính năm 2006, ông Bainimarama nắm quyền lực, cam kết sẽ chấm dứt nạn tham nhũng và chia rẽ sắc tộc. Chính sách của ông tập trung vào tăng trưởng kinh tế, giáo dục miễn phí và cải thiện cơ sở hạ tầng tại khu vực nông thôn.

Theo Hiến pháp của Fiji được thông qua năm 2013, Quốc hội mới gồm 50 thành viên, là cơ quan quyền lực tối cao của nước này. Bầu cử được tiến hành bốn năm một lần và mọi công dân Fiji trên 18 tuổi đều có quyền bỏ phiếu.

Sau tổng tuyển cử, ứng viên là lãnh đạo của đảng giành số ghế quá bán trong quốc hội sẽ trở thành Thủ tướng. Nếu không có đảng nào giành được số ghế quá bán, các thành viên quốc hội sẽ bầu thủ tướng với tỷ lệ ủng hộ trên 50%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục