Bầu cử tại Mỹ: Làn sóng Đảng Cộng hòa áp đảo

Với việc giành thêm nhiều ghế thống đốc bang, đảng Cộng hòa gần như đã nắm toàn quyền kiểm soát trên bàn cờ chính trị nước Mỹ.
Với việc giành thêm nhiều ghế thống đốc bang ở các bang quan trọng từ tay những người Dân chủ, đảng Cộng hòa gần như đã nắm toàn quyền kiểm soát trên bàn cờ chính trị nước Mỹ.

Việc giành đa số trong cuộc đua quan trọng vào 37 ghế thống đốc bang tạo lợi thế cho đảng này trong việc quy hoạch lại các khu vực bầu cử, được thực hiện 10 năm một lần, vào năm tới.

Cuộc chinh phục Hạ viện không phải là thắng lợi duy nhất của những người Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Đảng Con Voi cũng đã giành lấy từ tay đảng Con Lừa ít nhất 6 ghế thống đốc bang, trong đó có những bang chủ chốt đối với tương lai chính trị của nước Mỹ.

Đảng Dân chủ của Tổng thống Barack Obama chỉ được an ủi phần nào khi ứng cử viên Jerry Brown giành lại chiếc ghế thống đốc bang California và sẽ thay thế Thống đốc mãn nhiệm Arnold Schwarzenegger thuộc đảng Cộng hòa.

Ứng cử viên Cộng hòa, tỷ phú Meg Whitman, phải nhận thất bại ở bang lớn này mặc dù đã rót 160 triệu USD vào chiến dịch tranh cử.

Nếu những người Dân chủ dễ dàng bảo vệ chiếc ghế thống đốc bang New York, hai bang láng giềng Pennsylvania và Ohio đã rơi vào tay những người Cộng hòa.

Chiếc ghế thống đốc bang Vermont cũng đã thuộc về đảng Dân chủ, trong khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại các bang Connecticut, Illinois, Maine, Minnesota và Oregon khá sít sao.

Ở các bang còn lại, sự vượt trội của đảng Cộng hòa là không thể chống đỡ.

Trong số những gương mặt nổi bật giành chiến thắng, có ứng cử viên Rick Scott với sự ủng hộ của "Hội Trà" - một phong trào chính trị mới nổi và có xu hướng bảo thủ cực đoan, đã giành ghế thống đốc tại bang chủ chốt Florida.

Một ứng cử viên khác của "Hội Trà" là Nikki Haley, 38 tuổi, gốc Ấn Độ, cũng giành thắng lợi tại bang Nam Carolina.

Bà Haley là thành viên của liên minh nữ ứng cử viên của bà Sarah Palin, cựu Thống đốc bang Alaska từng tham gia liên danh tranh cử Tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2008.

Một thành viên khác của liên minh này, bà Susana Martinez, đã trở thành phụ nữ gốc Tây Ban Nha đầu tiên ngồi vào ghế thống đốc bang sau khi đánh bại đương kim thống đốc Bill Richardson của đảng Dân chủ ở bang New Mexico.

Bang Nevada cũng "rơi" vào tay một người gốc Tây Ban Nha và là đảng viên "Hội Trà."

Vượt lên thắng lợi chính trị, làn sóng Cộng hòa đang đặt đảng Dân chủ của Tổng thống Obama vào vị thế bất lợi trong các cuộc bầu cử lập pháp những năm tới.

Dù không ảnh hưởng trực tiếp lên nỗ lực tái đắc cử của Tổng thống Obama, song kết quả trên có thể tạo thuận lợi cho các ứng cử viên đối lập trong cuộc tổng tuyển cử năm 2012./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục