Bầu cử tổng thống Iran: Hơn 40 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu

Bộ Nội vụ Iran cho biết có hơn 40 triệu cử tri Iran đã đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Iran, tương đương 70% - một con số cao bất ngờ.
Bầu cử tổng thống Iran: Hơn 40 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu ảnh 1Cử tri Iran bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Tehran ngày 19/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 19/5, các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Iran đã đóng cửa và công tác kiểm phiếu được bắt đầu. Bộ Nội vụ Iran cho biết có hơn 40 triệu cử tri Iran đã đi bỏ phiếu, tương đương 70% - một con số cao bất ngờ.

Trước đó, các điểm bỏ phiếu đã phải kéo dài thời gian hoạt động thêm 5 giờ đồng hồ đến 11 giờ tối (giờ địa phương) do còn quá nhiều cử tri chưa bỏ phiếu.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdolreza Rahmani-Fazli, luật pháp nước Cộng hòa Hồi giáo không cho phép việc bỏ phiếu diễn ra sau nửa đêm.

[Tổng thống Iran Rouhani yêu cầu IRGC không can thiệp bầu cử]

Cuộc bầu cử tổng thống lần này tại Iran là cuộc đối đầu giữa Tổng thống đương nhiệm Hassan Rouhani - người có chủ trương bình thường hóa quan hệ với phương Tây, với đối thủ là ông Ebrahim Raisi - một người thân cận với Đại giáo chủ Ali Khamenei và luôn cho rằng ông Rouhani đã vượt quá giới hạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục