Bầu cử tổng thống Mỹ và những cái "nhất"

Bầu cử tổng thống ở Mỹ đang tiến gần tới giờ "G", và vào thời điểm này dư luận đã đưa ra dự đoán về những cái "nhất" trong cuộc bầu cử năm nay.

Bầu cử tổng thống ở Mỹ đang tiến gần tới  giờ "G", và vào thời điểm này dư luận đã đưa ra dự đoán về những cái "nhất" trong cuộc bầu cử năm nay.
 
Tính tới thời điểm ngày 3/11, hơn 29 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm ở 30 bang của nước Mỹ. Đây là con số kỷ lục, cho thấy sự hào hứng của cử tri Mỹ đối với cuộc bầu cử năm nay.
 
Cử tri tiếp tục nô nức xếp hàng dài để bỏ phiếu cho người có thể thay đổi nước Mỹ. Một kỷ lục về số người đi bầu cử đã được nghĩ tới, dự kiến dễ dàng vượt qua mức hơn 121 triệu người hồi năm 2004. Số cử tri tham gia bầu cử ngày 4/11 có thể vượt mức 63,8% số cử tri tham gia bầu cử tổng thống năm 1960 và thậm chí vượt mức 65,7% số cử tri đi bầu cử trong năm 1908.
 
Chi phí cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 4/11 lên tới 5,3 tỷ USD, mức cao chưa từng có trong lịch sử bầu cử Mỹ.
 
Chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2008 kéo dài nhất trong lịch sử bầu cử hiện đại. Hai ứng cử viên nỗ lực vận động cử tri cho tới sáng Ngày bầu cử 4/11.
 
Trên cơ sở các cuộc thăm dò dư luận, giới phân tích dự đoán ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Barack Obama có thể dành 338 phiếu đại cử tri so với 200 phiếu dành cho đối thủ John McCain của đảng Cộng hòa. Nếu vậy, đây sẽ là sự chênh lệch lớn nhất kể từ năm 1996.
 
Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008 cũng là cuộc bầu cử thu hút nhiều nhất sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước Mỹ, bởi lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, người da đen có khả năng trở thành ông chủ Nhà Trắng. Nếu không, nước Mỹ cũng sẽ có vị tổng thống cao tuổi nhất song hành cùng nữ phó tổng thống đầu tiên trong lịch sử./. 
 
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục