Bầu cử Tổng thống Pháp: Ưu thế nghiêng về cánh tả

Chỉ còn khoảng một tháng nữa, cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra và hiện nay, ưu thế đang nghiêng về các ứng viên cánh tả.
Tâm điểm trong cuộc đua tranh cử Tổng thống Pháp ngày 18/3 là cuộc tuần hành rầm rộ tại Paris của Mặt trận cánh tả, với nòng cốt là Đảng Cộng sản Pháp (PCF) do ứng cử viên Jean-Luc Mélenchon dẫn đầu.

[Jean-Marie Le Pen: "Tổng thống Sarkozy thất bại"]

Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn số liệu thống kê của giới quan sát cho biết có khoảng hơn 50.000 người tham dự.

Trong bài phát biểu gần 30 phút trước đoàn người tuần hành ủng hộ, ông  Mélenchon tập trung đề cập đến các vấn đề về thể chế của nền cộng hòa, nêu bật việc xây dựng nền cộng hòa thứ sáu, là chủ đề trọng tâm trong cương lĩnh tranh cử của ông.

Ứng cử viên Mélenchon lên tiếng kêu gọi người dân Pháp đồng lòng thay đổi nền cộng hòa kiểu cũ, tạo lập nền cộng hòa kiểu mới. Với cuộc tuần hành lớn này, Mặt trận cánh tả muốn cho Tổng thống đương nhiệm-ứng cử viên cánh hữu Nicolas Sarkozy hiểu rằng không thể phó thác trọng trách quốc gia cho ứng cử viên không chịu lắng nghe tiếng nói của nhân dân, như những gì ông Sarkozy đã thể hiện liên quan đến Hiến pháp châu Âu hay vấn đề cải cách chế độ hưu trí.

Mặt khác, ông Mélenchon và Mặt trận cánh tả cũng muốn tạo thế tương quan lực lượng với đảng cánh tả Xã hội (PS) nhằm buộc ứng cử viên François Hollande phải điều chỉnh chương trình hành động tranh cử. Qua cuộc tập hợp rộng lớn như vậy, Mặt trận cánh tả muốn chứng tỏ cho Đảng Xã hội thấy rằng họ đang trở thành một lực lượng chính trị cánh tả không thể thay thế ở Pháp.

Trong ngày 18/3, sau chuyến thăm Triển lãm Sách đang diễn ra ở Paris, ứng cử viên PS, Hollande cam kết thúc đẩy việc sử dụng tiếng Pháp và nhấn mạnh ý tưởng xây dựng một cộng đồng Pháp ngữ mạnh, với 250 triệu người, vì theo ông, tiếng Pháp là ngôn ngữ của tự do, ngôn ngữ của văn hóa.

Ông Hollande cũng đã lên tiếng chỉ trích chính quyền đương nhiệm của Tổng thống Sarkozy không dành ngân sách thích đáng cho các chính sách liên quan đến văn hóa.

Được mời phát biểu trên đài truyền hình M6 tối 18/3, Tổng thống đương nhiệm Sarkozy nói rằng người dân Pháp đã nhận thức được tính chất nghiêm trọng của các cuộc khủng hoảng.

Về vấn đề giáo dục, ông Sarkozy bác bỏ ý định tăng số lượng giáo viên trong các trường phổ thông theo đề xuất của ông Hollande, đồng thời nhấn mạnh vấn đề hiện nay của hệ giáo dục phổ thông ở Pháp là chất lượng, chứ không phải số lượng.

Ông Sarkozy tiếp tục bảo vệ quan điểm giảm biên chế để tăng tiền lương cho đội ngũ công chức đang làm việc và cam kết trong trường hợp thắng cử, sẽ không thay đổi độ tuổi về hưu theo luật định, hiện là 62 tuổi.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất ở Pháp, ứng cử viên Sarkozy đang có những bước tiến đuổi kịp ứng cử viên Hollande, thậm chí có phần vượt trội ít nhiều về số phiếu ủng hộ trong vòng một diễn ra vào ngày 22/4. Tuy nhiên, trong vòng hai dự kiến diễn ra ngày 6/5, các cuộc thăm dò dư luận hiện vẫn nghiêng về chiến thắng của ông Hollande. Kết quả thăm dò của Viện Ifop ngày 18/3 cho thấy trong vòng hai, ông Hollande có khả năng giành 54% số phiếu bầu so với tỷ lệ 46% của ông Sarkozy./.

Trung Dũng/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục