Bầu cử tổng thống Romania: Hai ứng cử viên phải vào vòng 2

Hai ứng cử viên Tổng thống Romania là Thủ tướng Victor Ponta và Thị trưởng thành phố Sibiu, Klaus Iohannis, đã không giành được trên 50% phiếu bầu và phải bước vào cuộc bầu cử vòng 2.
Bầu cử tổng thống Romania: Hai ứng cử viên phải vào vòng 2 ảnh 1Ứng cử Klaus Iohannis, đảng Tự Do bỏ phiếu tại một địa điểm bầu cử ở Sibiu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Không ngoài dự đoán, kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu ngày 3/11 cho thấy không ứng cử viên nào trong cuộc bầu cử Tổng thống ở Romania giành được trên 50% phiếu trong ngày bầu cử 2/11.

Theo kết quả thăm dò, hai ứng cử viên hiện đang dẫn đầu là Thủ tướng theo đường lối cánh tả Victor Ponta và đối thủ của ông - Thị trưởng thành phố Sibiu Klaus Iohannis.

Cả hai người này sẽ phải bước vào cuộc bầu cử vòng hai với lợi thế đang dành cho ông Ponta vì có tỷ lệ phiếu bầu cao hơn đối thủ khoảng 10%.

Cụ thể, ông Ponta - đại diện cho liên minh Dân chủ-Xã hội cầm quyền - đang giành được 41-42% số phiếu, trong khi ông Iohannis - người theo đường lối tự do - được 31,2-32,1% số phiếu.

Theo con số chính thức, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 52,31%, thấp hơn một chút so với cuộc bầu cử tổng thống năm 2009 (53,52%).

Dự kiến, cuộc bầu cử tổng thống vòng hai sẽ được tiến hành vào ngày 16/11 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục