Bầu cử Tổng thống Séc vòng hai: Cử trí tích cực đi bỏ phiếu

Trong ngày đầu tiên của vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Séc 2018, đã có gần 50% trong tổng số 8,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.
Bầu cử Tổng thống Séc vòng hai: Cử trí tích cực đi bỏ phiếu ảnh 1Cử tri đi bỏ phiếu. (Ảnh: Trần Quang Vinh/Vietnam+)

Trong ngày đầu tiên của vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Cộng hòa Séc 2018, đã có gần 50% trong tổng số 8,3 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.

Kết quả này cao hơn so với ngày đầu tiên của vòng một (ngày 12 và 13/1) chỉ có 40% số cử tri đi bỏ phiếu.

Vòng hai cuộc bầu cử tổng thống Séc 2018 diễn ra trong hai ngày 26 và 27/1. Kết quả được công bố sau 8 giờ tối 27/1 theo giờ địa phương (tức 2 giờ sáng 28/1 theo giờ Việt Nam).

Kết quả một cuộc khảo sát trước thềm bầu cử ngày 26/1 cho thấy có tới 96,8% số người được hỏi khẳng định sẽ tham gia bỏ phiếu.

Khác với cuộc bỏ phiếu vòng một, tại vòng hai, các cử tri không nhận phiếu bầu qua bưu điện mà nhận trực tiếp tại điểm bầu cử theo đăng ký cư trú. Hai ứng cử viên tranh cử vòng hai là đương kim Tổng thống Milos Zeman và giáo sư Jiri Drahos.

Ứng cử viên nào nhận được số phiếu bầu cao hơn sẽ đắc cử, không phụ thuộc vào tỷ lệ phiếu bầu và tỷ lệ cử tri đi bầu cử. Cuộc bầu cử cũng được thực hiện tại các cơ quan đại diện ngoại giao Séc ở nước ngoài.

Trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống Séc 2018, Tổng thống Milos Zeman giành được 38,57 % số phiếu bầu và giáo sư Jiri Drahos được 26,60%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục