Bầu cử Ukraine: "Cuộc chơi" mới, chiến thuật cũ

Tổng thống Ukraine Yushchenko lại giở chiến thuật cũ đối với các đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 17/1 tới.
Cách đây đúng 5 năm, với chiến thuật tố cáo đối thủ của mình là "tay sai" của Nga, đồng thời nhận được sự trợ giúp nhiệt thành của phương Tây, ông Viktor Yushchenko đã tiến hành cuộc "cách mạng cam", đảo ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống Ukraine năm 2004 và lên nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Giờ đây, với tham vọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp, ông Yushchenko lại giở chiến thuật cũ đối với các đối thủ nặng ký của mình trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra ngày 17/1 tới.

Tuy nhiên, các nhà quan sát cho rằng trong bối cảnh hiện nay, khi mà người dân Ukraine đã quá mệt mỏi, còn phương Tây lại bày tỏ sự thất vọng đối với các chính sách đối nội của chính quyền Kiev thì chiến thuật cũ của Tổng thống Yushchenko khó có thể phát huy tác dụng.

Trong chiến dịch vận động tranh cử của mình, Tổng thống Yushchenko luôn lớn tiếng chỉ trích gay gắt Thủ tướng Yulia Tymoshenko, từng là đồng minh trong cuộc "cách mạng cam" và nay là một trong những đối thủ mạnh nhất của ông, cũng như đối thủ cũ, cựu Thủ tướng Viktor Yanukovich, lãnh đạo đảng Các khu vực, là một phần “âm mưu lật đổ của Mátxcơva”.

Theo quan điểm của ông Yushchenko, bà Tymoshenko và ông Yanukovich là những "đại diện đích thực của một liên minh Kremlin duy nhất" và liên minh này có thể làm tiêu tan những khát vọng gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine.

Chính vì vậy, ông cam kết sẽ nỗ lực để ngăn chặn "phe thân Nga" giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.

Chưa biết, liệu Tổng thống Yushchenko có thực hiện được lời hứa của mình hay không, nhưng có lẽ ông cũng hiểu được những nguyên nhân khiến chỉ số tín nhiệm của người dân Ukraine dành cho mình trong các cuộc thăm dò trước ngày bầu cử lại thấp đến như vậy, chỉ được khoảng 5%.

5 năm nắm quyền lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Yushchenko không những không thực hiện được cam kết đưa nước này gia nhập EU và NATO, mà còn làm cho mối quan hệ với Nga trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Chính sách tẩy chay Nga của Tổng thống Yushchenko được phương Tây ủng hộ, nhưng họ lại bày tỏ thất vọng trước các chính sách đối nội của ông. Sự đối đầu của hai "chiến hữu" trong cuộc "cách mạng cam"- Tổng thống Yushchenko và Thủ tướng Tymoshenko, ngày càng trầm trọng đã đẩy đất nước Ukraine rơi vào tình trạng tê liệt.

Tình trạng tham nhũng hoành hành dữ dội, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do nền kinh tế của Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trong năm 2009, đồng nội tệ Ukraine đã mất giá tới 60%, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 17%.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã phải cung cấp 16,4 tỷ USD cho Ukraine và trong số này, IMF đã giải ngân được 10,6 tỷ USD. Nếu không được IMF hỗ trợ, Ukraine có thể đã bị phá sản.

Với "thành tích ấn tượng" như vậy thì việc chỉ có một tỷ lệ nhỏ cử tri ủng hộ ông Yushchenko tái đắc cử nhiệm kỳ hai cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Mặc dù có tới 18 ứng cử viên tham gia cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống mới của Ukraine, nhưng đa số các nhà phân tích cho rằng trên thực tế chỉ là cuộc đua "song mã" giữa đương kim Thủ tướng Tymoshenko và Chủ tịch PR, ông Yanukovich, hai nhân vật hiện đang được Mátxcơva ủng hộ.

Thế nhưng, sự bất ngờ đã xảy ra khi sát ngày bầu cử, tổ chức VTSIOM của Nga công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy trùm ngân hàng từng giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Sergei Tigipko (49 tuổi) có khả năng loại bà Tymoshenko để tranh đua cùng ông Yanukovich ở vòng hai.

Theo kết quả cuộc thăm dò này, tỷ lệ ủng hộ ông trùm nhà băng Tigipko là 14,4%, cao hơn tỉ lệ ủng hộ bà Tymoshenko được 13,9%, trong khi ông Yanukovich vẫn dẫn đầu với tỷ lệ ủng hộ 30,5%.

Trước đó, phần lớn các cuộc thăm dò dư luận ở Ukraine cho thấy ông Tigipko sẽ về thứ 3 sau bà Tymoshenko tính trên phạm vi toàn quốc, nhưng lại dẫn điểm tại một số khu vực bầu cử ở miền Nam và miền Đông Ukraine.

Cuộc đua hứa hẹn gay cấn đến phút chót và dù ai trong số 3 ứng cử viên tiềm năng kể trên trở thành tổng thống mới của Ukraine thì theo các nhà quan sát, mối quan hệ giữa Ukraine với Nga có thể sẽ được cải thiện đáng kể.

Trong khi đó, các kế hoạch gia nhập EU và NATO được ông Yushchenko khởi xướng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục