Bầu không khí World Cup 2018 ở Hà Nội “nóng” dần trước giờ khai mạc

Ngay lúc này, các quán càphê, nhà hàng ở những con phố ngỏ đến khắp các tuyến phố lớn ở Hà Nội đều đã trang trí, chuẩn bị đồ ăn, màn hình lớn... sẵn sàng phục vụ các tín đồ mê trái bóng tròn.

Chỉ còn ít giờ nữa, World Cup 2018 mới chính thức khai mạc, nhưng ngay lúc này, các quán càphê, nhà hàng ở những con phố ngỏ đến khắp các tuyến phố lớn trên địa bàn Hà Nội đều đã trang trí, chuẩn bị đồ ăn, màn hình lớn... sẵn sàng phục vụ các tín đồ mê trái bóng tròn, cổ vũ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đặc biệt, tại các khu công nghiệp, kí túc xá, chung cư... cũng đã bố trí những khu vực đủ lớn để sinh viên, công nhân, người lao động có thể theo dõi các trận đấu. Bầu không khí cổ vũ bóng đá ở Hà Nội “nóng” dần trước thềm khai mạc World Cup 2018.

[Công an Hà Nội triển khai kế hoạch chống cá độ mùa World Cup 2018 ]

Ghi nhận tại nhiều nhà hàng, quán càphê trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), Trần Phú (Ba Đình), Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), Hồ Đắc Di (quận Đống Đa), Tô Hiệu (quận Cầu Giấy), Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm), Tân Xuân (Bắc Từ Liêm)... đã "hừng hực" khí thế chào đón World Cup. Diện mạo mới của nhiều cửa hàng trở nên bắt mắt với trang trí cờ của các quốc gia có đội tuyển thi đấu, treo những băng rôn "giảm giá sốc" để thu hút khách...đến thưởng thức, cổ cũ cuồng nhiệt theo từng trận đấu của World Cup 2018.

Anh Hoàng Tú, Quản lý nhà hàng Bia Lườm có địa chỉ tại số 9 Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ: Hòa chung bầu không khí lễ hội World Cup 2018, nhà hàng đã bố trí khán phòng rộng được trang bị màn hình cỡ lớn, âm thanh trung thực ở tầng 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của người hâm mộ khi tới xem các trận bóng trong kỳ World Cup 2018. Đặc biệt, nhà hàng cũng chuẩn bị sẵn nguồn thức ăn để phục vụ khách hàng có nhu cầu.

Các món ăn như chân gà, ghẹ sữa rang muối, nem các loại... sẽ luôn có để phục vụ bất cứ lúc nào để bồi bổ sức khỏe cho các tín đồ yêu trái bóng tròn xem các trận đấu. Nhân dịp này, nhà hàng giảm giá 5% đối với những khách hàng đặt bàn trước, để đồng hành, cổ vũ cho World Cup.

Đáng chú ý, không khí cổ vũ bóng đá không chỉ rộn ràng ở các quận nội đô của Hà Nội, mà ngay tại khu công nghiệp như Bắc Thăng Long, Quang Minh... từ quán bán nước ven đường cho đến các khu nhà ở, công nhân hồ hởi chia sẻ cho nhau những địa điểm xem lý thú, trao nhau những tờ lịch thi đấu cỡ nhỏ rồi cùng hẹn nhau hết ca làm việc cùng đi xem cổ vũ đội bóng yêu thích.

Anh Nguyễn Văn Phong, công nhân khu công nghiệp Quang Minh (Đông Anh, Hà Nội) cho biết bóng đá thật kỳ diệu. Những ngày này, ngồi quán trà đá, những công nhân không quen biết nhau cũng dần thành bạn khi xoay quanh câu chuyện đi xem bóng đá, cổ vũ World Cup 2018.

"Do các trận đấu đều được đá muộn về đêm, nên để không ảnh hưởng sinh hoạt và công việc của các đồng nghiệp khác, tôi và nhóm bạn sẽ chọn địa điểm là các quán càphê, nhà hàng... ở thôn Bầu (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) ngay cạnh khu nhà ở công nhân để xem. Ở những quán này có màn hình lớn, lại có nhiều người đến xem trực tiếp cổ vũ. Tôi muốn được cháy hết mình trong không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh" - anh Nguyễn Văn Phong chia sẻ thêm.

Còn tại các khu kí túc xá sinh viên của những trường đại học như: Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng.... hay Học viện Báo chí và Tuyên truyền không khí chờ đón World Cup 2018 đang "nóng" hơn bao giờ hết. Tại đây, nhiều nữ cổ động viên cũng cổ vũ "nhiệt" không kém gì cánh mày râu.

Em Nguyễn Thị Giang (sinh viên năm 3, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết: "Em thích đội tuyển Argentina nhất, vì em thích cầu thủ Messi và lối đá của tuyển Nam Mỹ này. Đã 4 năm rồi mới đến giải bóng đá lớn nhất hành tinh nên em rất hào hứng để đón xem khai mạc mùa World Cup năm nay. Em sẽ cùng em gái mình lên phố xem trận đấu khai mạc World Cup 2018 giữa Nga và Saudi Arabia cùng mọi người, để có thể hòa vào cảm xúc của những người yêu bóng đá. Riêng trận đấu tối nay em sẽ cổ vũ cho đội chủ nhà là nước Nga."

Các trận đấu tại World Cup 2018 chủ yếu diễn ra vào thời gian khá muộn trong ngày, nhưng thời gian không phải là yếu tố cản trở lòng yêu bóng đá của các tín đồ môn thể thao vua. Bầu không khí cổ vũ bóng đá đang lan tỏa tới từng ngõ ngách ở Hà Nội. World Cup 2018, ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh sắp diễn ra hứa hẹn sẽ mang tới niềm vui cho người hâm mộ trên toàn thế giới, trong đó có các cổ động viên cuồng nhiệt của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục