Bầu tổng thống Mexico: Ứng cử viên đảng cầm quyền thừa nhận thất bại

Ứng cử viên tổng thống của liên minh “Tất cả vì Mexico” cầm quyền, ông Jose Antonio Meade Kuribrena đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico ngày 1/7.
Bầu tổng thống Mexico: Ứng cử viên đảng cầm quyền thừa nhận thất bại ảnh 1Ứng cử viên cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador, đứng đầu liên minh “Cùng nhau, chúng ta làm nên lịch sử” gồm 3 đảng Morena. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin, ứng cử viên tổng thống của liên minh “Tất cả vì Mexico” cầm quyền, ông Jose Antonio Meade Kuribrena đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mexico ngày 1/7.

Ông Kuribrena còn cho rằng đối thủ của ông là ứng cử viên cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador, đứng đầu liên minh “Cùng nhau, chúng ta làm nên lịch sử," gánh vác trách nhiệm của chính phủ tiếp theo và chúc ông Obrador hoàn thành tốt công việc.

[Thủ đô của Mexico sắp có nữ thị trưởng đầu tiên trong lịch sử]

Hai ứng cử viên Ricardo Anaya của liên minh “Vì Mexico tiến lên” và Jose Antonio Meade Kuribreña thuộc liên minh “Tất cả vì Mexico” đã thừa nhận xu thế thắng cử nghiêng về phía ứng cử viên cánh tả Andrés Manuel López Obrador trong cuộc chạy đua vào vị trí Tổng thống Mexico nhiệm kỳ 2018-2024.

Hai ứng cử viên trên cũng chúc ông Andrés Manuel López Obrador đạt nhiều thành công.

Ngày 1/7, hàng triệu cử tri Mexico đã đi bỏ phiếu để bầu chọn người kế nhiệm Tổng thống Enrique Peña Nieto nhiệm kỳ 2018-2024, cũng như 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ và trên 2.800 vị trí lãnh đạo địa phương.

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, ông Obrador giành từ 43%-49% phiếu ủng hộ và vượt trên 20 điểm phần trăm so với hai ứng cử viên còn lại.

Cơ quan Bầu cử Quốc gia Mexico (INE) thông báo, tới 8 giờ sáng 2/7 (giờ địa phương) sẽ có kết quả kiểm phiếu sơ bộ của 82% điểm bỏ phiếu.

Sputniknews dẫn nguồn tin truyền thông địa phương cho biết hai chính trị gia Mexico đã bị sát hại vào ngày 1/7 - ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử tại quốc gia Trung Mỹ này.

Theo mạng tin Excelsior, một thành viên đảng Phong trào Tái thiết Quốc gia (MORENA) cánh tả đã bị bắn chết ở bang Chiapas khi người này đang tìm cách ngăn chặn hành vi hối lộ bầu cử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục