Bảy cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng do phiến quân Maoist tấn công

Bảy cảnh sát thuộc Lực lượng đặc nhiệm (STF) đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân Maoist tại một khu rừng ở bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ.
Bảy cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng do phiến quân Maoist tấn công ảnh 1 Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại Dantewada, bang Chhattisgarh. (Nguồn: AFP>TTXVN)

Truyền thông Ấn Độ cho biết chiều 11/4, 7 cảnh sát thuộc Lực lượng đặc nhiệm (STF) đã thiệt mạng và khoảng 10 người bị thương trong vụ tấn công của phiến quân Maoist tại một khu rừng ở huyện Sukma, bang Chhattisgarh, miền Trung Ấn Độ.

Sau khi xảy ra vụ tấn công gây thương vong lớn, Thủ hiến bang Chhattisgarh, Raman Singh đã triệu tập cuộc họp với sự tham dự của các quan chức nội vụ, cảnh sát và chính quyền bang, yêu cầu tạo điều kiện tốt nhất để điều trị cho những người bị thương.

Ông Singh cực lực lên án hành động bạo lực dã man và hèn hạ, đồng thời ra lệnh mở cuộc truy quét những phần tử cực đoan gây ra vụ thảm sát trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục