Bảy cầu thủ Tây Ban Nha giành cả ba chức vô địch

7 cầu thủ từng dự 3 trận chung kết gồm Iker Casillas, Fernando Torres, Sergio Ramos, Andres Iniesta, Xavi, Xabi Alonso và Fabregas.
Tây Ban Nha đã đi vào lịch sử khi trở thành đội tuyển đầu tiên vô địch ba giải lớn liên tiếp gồm EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012. Tuy nhiên, chỉ có 7 trong số 23 cầu thủ của họ ở giải lần này đã tham dự cả 3 trận chung kết của 3 giải đấu.

Trong số 11 cầu thủ đá chính trận chung kết vừa qua có 7 cầu thủ từng dự 3 trận chung kết gồm có thủ môn đồng thời cũng là thủ quân Iker Casillas, tiền đạo Fernando Torres - người ghi bàn ở 2 trận chung kết EURO - trung vệ Sergio Ramos, các tiền vệ Andres Iniesta, Xavi, Xabi Alonso và Cesc Fabregas.

Trong 7 cầu thủ này thì có 6 người đá chính ở trận thắng Đức 1-0 tại chung kết EURO 2008, riêng Xabi Alonso vào sân từ ghế dự bị.

Sau đó, bảy cầu thủ này tiếp tục góp mặt trong trận chung kết World Cup 2010, nơi Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan với tỷ số 1-0 nhờ bàn duy nhất của Iniesta. Song ở trận này thì Fabregas và Torres không đá chính mà chỉ vào sân trong hiệp 2.

Trong trận chung kết mới nhất với Italy thì 6 cầu thủ đã đá chính còn Torres thì vào sân trong hiệp 2.

Một chi tiết đáng chú ý là David Silva đã đá chính cả 2 trận chung kết EURO song đã không được vào sân phút nào trong trận chung kết World Cup 2010, trong khi Alvaro Arbeloa thì chỉ được chơi trận chung kết EURO 2012.

Thủ môn dự bị Pepe Reina và trung vệ Raul Albiol là hai cầu thủ có mặt ở cả 3 giải đấu, song không được chơi một phút nào ở cả 3 trận chung kết.

Trên băng ghế huấn luyện, Del Bosque là người dẫn dắt Tây Ban Nha ở 2 giải sau, còn Luis Aragones là huấn luyện viên ở EURO 2008./.
Bảy cầu thủ Tây Ban Nha giành cả ba chức vô địch ảnh 1
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục