Bay lên Sao Hỏa

Bay từ Trái Đất lên Sao Hỏa chỉ mất 39 ngày

Hệ thống động cơ tên lửa đẩy ion hóa VASIMR của NASA sẽ giúp các chuyến bay có người lái của con người lên Sao Hỏa chỉ mất 39 ngày.
Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đang chế tạo một hệ thống động cơ tên lửa đẩy ion hóa mang tên VASIMR.

Loại động cơ này có thể tạo ra cuộc cách mạng trong lĩnh vực khám phá vũ trụ, giúp các chuyến bay có người lái của con người lên Sao Hỏa chỉ mất 39 ngày, giảm nhiều lần so với thời gian 6 tháng như tính toán ban đầu.

Động cơ đẩy bằng ion được lấy ý tưởng từ bộ phim "Star Trek". VASIMR đang trong giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm lên Mặt Trăng.

Hệ thống này do hãng Astra Rocket Co. của Mỹ thiết kế và hãng Nautel Ltd của Canada tham gia chế tạo các bộ phận phát điện.

VASIMR là loại động cơ mới có công suất rất lớn, đủ mạnh để đẩy các tàu vũ trụ tới tận Sao Hỏa mà không cần sự hỗ trợ của lực hấp dẫn từ những hành tinh khác.

Thông thường một chuyến bay lên Sao Hỏa sử dụng các tên lửa đẩy sẽ mất khoảng 6-7 tháng. Tuy nhiên, do Trái Đất và Sao Hỏa chỉ tiến gần nhau 2 năm một lần, nên các chuyên gia về hàng không vũ trụ cho rằng các phi hành gia sẽ phải bay một chiều, sau đó ở lại hành tinh Đỏ hơn một năm rồi mới bay trở lại Trái Đất.

Điều này đặt ra những vấn đề lớn liên quan đến dự trữ lương thực, không khí và nước uống. Với động cơ tên lửa đẩy ion hóa, các nhà khoa học tính toán lượt về từ Sao Hỏa cũng sẽ mất thời gian tương tự như lượt đi từ Trái Đất.

NASA từng tuyên bố mục tiêu đưa người đầu tiên lên Sao Hỏa chậm nhất vào năm 2037, sau khi hoàn tất dự án trở lại Mặt Trăng vào năm 2020.

Các chương trình không gian đang được triển khai của NASA nhằm đẩy mạnh việc khám phá sự sống trên hành tinh Đỏ, góp phần phát triển du lịch vũ trụ và kiến tạo một nền văn minh vũ trụ cho nhân loại trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục