Bayern bị loại ở Champions League: Hùm xám có dám vung tiền?

Sau thất bại chung cuộc 3-6 trước Real Madrid ở vòng tứ kết Champions League, người ta đang chờ đợi xem Bayern có dám vung tiền lớn để đưa về những ngôi sao chất lượng thực sự.
Bayern bị loại ở Champions League: Hùm xám có dám vung tiền? ảnh 1Bayern đánh mất thế trận sau khi Vidal phạm lỗi và bị truất quyền thi đấu. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Giấc mơ vô địch của Bayern và người hâm mộ đội bóng đã tan tành sau thất bại chung cuộc 3-6 trước Real Madrid ở vòng tứ kết. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ 2011 (dưới thời Louis van Gaal để thua Inter ở vòng 1/8), Bayern không vào bán kết.

Vậy, nguyên nhân nào khiến Hùm xám bị loại? Trọng tài, sai lầm của Ancelotti, đội hình chắp vá hay Real quá mạnh?

Viktor Kassai

Bayern bị loại ở Champions League: Hùm xám có dám vung tiền? ảnh 2Trọng tài Viktor Kassai đã có quá nhiều sai lầm trong trận Real-Bayern. (Nguồn: DPA)

Báo chí châu Âu và mạng xã hội dấy lên làn sóng phẫn nộ với những quyết định của trọng tài người Hungary này khi ông ta đã công nhận hai bàn thắng trong thế việt vị của Cristiano Ronaldo, trong đó có bàn gỡ hòa quan trọng 2-2 cho Real.

Truất quyền thi đấu của Arturo Vidal từ một pha bóng tuy quyết liệt nhưng anh không hề phạm lỗi. Bỏ qua hai tình huống mà Casemiro đã phạm lỗi với Robben mà đáng lý anh ta đã phải ra sân.

[Ronaldo ghi 2 bàn thắng vào lưới Bayern Munich từ thế việt vị]

Viktor Kassai đã phạm nhiều lỗi dường như có hệ thống tới mức nhiều người đã phải đặt câu hỏi - Ông ta còn xứng đáng cầm còi tại Champions League nữa hay không?


Robert Lewandowski

Bayern bị loại ở Champions League: Hùm xám có dám vung tiền? ảnh 3Lewandowski bị thay ra ở phút 88 gây khó hiểu cho người hâm mộ. (Nguồn: AFP)

Lewandowski mùa này thi đấu ở phong độ cao và Bayern đã quá phụ thuộc vào cỗ máy ghi bàn này. Ai cũng có thể nhìn thấy rõ, Bayern như thế nào khi thiếu sự phục vụ của anh ở lượt đi. Người thay thế anh ở trận lượt đi Thomas Müller không có cơ hội gì khi đối đầu hàng thủ Real.

Quả 11m không thành công của Vidal ở trận lượt đi

Nếu Lewandowski ra sân, anh sẽ thực hiện quả 11 này. Trong tổng số 29 lần đá 11m, anh chỉ đá hỏng 3 lần (tỷ lệ thành công 89,7%). Vidal trong 33 lần đá phạt thực hiện không thành công 5 lần (84,8%) cả hai đều có chỉ số rất cao - nhưng những giây phút quyết định thường Vidal không kiềm chế được cảm xúc. Ancelotti đã đặt nhầm niềm tin khi xếp thứ tự đá phạt trận này là Vidal-Robben-Alaba.

Sai lầm thay người nghiêm trọng của Ancelotti

Bayern bị loại ở Champions League: Hùm xám có dám vung tiền? ảnh 4Ancelotti đã sai lầm khi thay người. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Trong trận lượt đi, khi Javi Matinez nhận thẻ đỏ phải ra sân. Ancelotti củng cố lại đội hình, rút Alonso ra đầu tiên mà không phải là tiền đạo Müller đang thi đấu không hiệu quả? Ba cầu thủ được đưa vào là hậu vệ trái Bernat và hai tiền vệ cánh Costa và Coman.

Câu hỏi được đặt ra là tại sao không phải là một tiền vệ như Kimmich hay Sanches để có thể giảm sức ép của Real lên hàng thủ đang chắp vá của Bayern?

Bayern mất trắng trung tuyến giúp cho Real tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác, và nếu không nhờ Manuel Neuer quá xuất sắc tỷ số trận đấu đã không dừng ở 1-2.

Ở trận lượt về, người vào thay Franck Ribéry lại là Douglas Costa. Ancelotti lại tiếp tục tin tưởng cầu thủ người Brazil này, người chưa từng để lại một dấu ấn gì trong những trận đấu lớn (kể cả ở Bundesliga).

Khó hiểu hơn nữa là trong trận này, khi Bayern vẫn đang dẫn 2-1 và còn cần ít nhất thêm một bàn thắng nữa. Lewandowski bị thay ra và người vào thay anh lại là Kimmich?

Nhiều phóng viên cho rằng Lewandowski đã gặp khó khăn vì chấn thương bả vai chưa lành, họ hỏi lại Ancelotti, ông ta đáp gọn lỏn "Lý do chiến thuật."

Javi Martínez

Mùa này, cùng với Mats Hummels anh là bức tường thành vững chắc của hàng thủ Bayern. Tuy nhiên, ở trận lượt đi, anh đã phạm hai lỗi không đáng có ngay giữa sân và bị truất quyền thi đấu.

Cũng từ thời điểm đó, thế trận thay đổi. Bayern đã đánh mất tất cả những lợi thế trên sân nhà để có thể có một kết quả khá hơn cho trận lượt về 6 ngày sau.

Xabi Alonso

Bayern bị loại ở Champions League: Hùm xám có dám vung tiền? ảnh 5Trận cuối cùng của Xabi Alonso tại Champions League kết thúc bằng một thất bại trước đội bóng cũ. (Nguồn: Bild)

Cầu thủ Tây ban Nha này đã lớn tuổi, không thể để lại dấu ấn gì đặc biệt ở cả hai trận mặc dù anh thi đấu không tệ. Anh không thể theo kịp cường độ dồn dập và diễn biến quá nhanh của trận đấu. Nhưng đáng tiếc đội hình Bayern vào thời điểm hiện tại không có lựa chọn khác.

Renato Sanches và Kimmich mùa này ra sân quá ít để có thể đủ bản lĩnh và tự tin cho một trận cầu đỉnh cao như vậy.

Đội hình Bayern

Bayern có một đội hình tốt nhất Bundesliga - chuyện đó là rõ ràng nhhưng trên đấu trường quốc tế thì như vậy là quá mỏng.

Rafinha và Juan Bernat không thể so sánh với David Alaba và Philipp Lahm. Costa và Kingsley Coman (còn) chưa phải là Robben và Ribéry. Sanches và Kimmich - họ tài năng và triển vọng nhưng họ tìm đâu bản lĩnh thi đấu khi thường xuyên không được ra sân. Chua chát hơn nữa cho một đội bóng lớn như Bayern - vị trí của Lewandowsk là duy nhất!

Cristiano Ronaldo

Với 5 bàn thắng sau hai trận liên tiếp ghi vào lưới Neuer - Không cần bình luận gì thêm. Ban lãnh đạo Bayern và người hâm mộ đội bóng này nên nhìn vào đó vì dù có việt vị hay không, chuyện đó không còn quan trọng nữa!

Bayern bị loại ở Champions League: Hùm xám có dám vung tiền? ảnh 6Ronaldo và Marcelo, hai ngôi sao sáng nhất trong đội hình Real. (Nguồn: Witters)

Marcelo

Cầu thủ người Brazil này đã làm được một việc mà trước đó chưa ai thành công. Anh đã lấy đi khả năng mạnh nhất của Robben. Robben đã không thể dùng tốc độ bên cánh phải cũng như khi anh tìm cách đưa bóng vào trong tìm cơ hội dứt điểm. Marcelo đã quá khéo léo trong cách tiếp cận Robben. Anh đã chơi một trận thật sự đẳng cấp!

Lahm và Xabi Alonso cuối mùa này sẽ kết thúc sự nghiệp. Robben và Ribéry đã bước vào tuổi xế chiều của bóng đá. Tính đến thời điểm này mới chỉ có hai cầu thủ Hoffenheim là Niklas Süle và Sebastian Rudy. Holger Badstuber rất có thể sẽ quay lại Bayern. Cầu thủ đang mượn của Juventus Coman sẽ được giữ lại. Renato Sanches và Kimmich mùa tới chắc chắn sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn để phát triển.

Nhưng tất cả chừng đó chưa đủ - sau cú ăn ba huyền thoại lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ năm 2013. Bayern đã bổ sung đội hình, nhưng họ không hề mạnh hơn mà dường như vẫn đang dẫm chân tại chỗ. Ban lãnh đạo Bayern chắc chắn hiểu vì sao họ 4 lần liên tiếp dừng chân trước các câu lạc bộ Tây Ban Nha mặc dù được dẫn dắt bởi những huấn luyện viên hàng đầu thế giới như Pep Guardiola và bây giờ là Carlo Ancelotti.

Nếu Bayern còn mơ tới chiếc cúp bạc đó, họ phải kiên quyết đẩy nhanh quá trình chuyển giao thế hệ đang diễn ra hiện nay bằng cách bổ sung những cầu thủ thật sự chất lượng cho đội hình, đủ sức cạnh tranh trên đấu trường châu Âu.

Bayern là một câu lạc bộ lớn, tài chính vững mạnh. Câu hỏi giờ đây chỉ là ban lãnh đạo Bayern có dám tiêu tiền "lớn" hay không?

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục