Bayern có nguy cơ vắng nhiều trụ cột ở "đại chiến" với Dortmund

Nếu như Dortmund nhận tin sốc khi Marco Rues không thể ra sân vì chấn thương, thì Bayern Munich cũng chẳng vui gì hơn khi họ có nguy cơ mất nhiều trụ cột ở trận đấu này.
Bayern có nguy cơ vắng nhiều trụ cột ở "đại chiến" với Dortmund ảnh 1Robben vắng mặt, còn khả năng Vidal ra sân thì vẫn bỏ ngỏ. (Nguồn: Getty Images)

Trận "Klassiker" Đức trên sân Signal Iduna Park ở vòng 10 Bundesliga đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, nhưng cả Dortmund và Bayern đều phải chịu tổn thất trước trận đấu này.

Nếu như Dortmund nhận tin sốc khi Marco Rues không thể ra sân vì chấn thương, thì Bayern Munich cũng chẳng vui gì hơn khi họ có nguy cơ mất nhiều trụ cột ở trận đấu này.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho biết Martinez, Robben và Kingsley Coman sẽ không thể ra sân trong chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn tại Signal Iduna Park.

Ngoài ra, khả năng ra sân của hai cầu thủ quan trọng khác là Arturo Vidal và Douglas Costa cũng bỏ ngỏ.

"Martinez, Robben và Kingsley Coman không ra sân trong trận đấu này, và chúng tôi sẽ cần phải kiểm tra Vidal và Costa trước khi ra quyết định cuối cùng," Ancelotti nói trong cuộc họp báo.

 

Vị chiến lược gia người Italy cũng chỉ ra nguyên nhân khiến các cầu thủ dính chấn thương là do "trở về làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia."

[Dortmund nhận tin sốc trước trận đối đầu Bayern Munich]

"Mọi người đều hiểu rằng sức khỏe các cầu thủ là rất quan trọng. Tuy nhiên, cầu thủ luôn phải đối mặt với lịch thi đấu quá dày," Ancelotti nói. "Chúng ta cần phải có giải pháp để quan tâm đến sức khỏe của các cầu thủ hơn."

Bayern có nguy cơ vắng nhiều trụ cột ở "đại chiến" với Dortmund ảnh 2Ribery trở lại và sẽ ra sân đối đầu Dortmund. (Nguồn: Getty Images)

Ngoài những nói lo trên, Carlo Ancelotti cũng đón nhận tin vui khi Franck Ribery đã trở lại và hoàn toàn có thể ra sân trong trận đấu với Dortmund.

"Cậu ấy đã trở lại và có thể ra sân ở trận đấu ngày mai," ông nói. "Kinh nghiệm của cậu ấy là điều rất quan trọng với đội bóng."

Trước trận đấu này, Bayern Munich đã bị RasenBallsport Leipzig tạm chiếm ngôi đầu và chỉ có chiến thắng mới giúp họ trở lại đỉnh của Bundesliga.

Tuy nhiên, nhiệm vụ giành ba điểm tại Signal Iduna Park là điều không dễ chút nào đối với thầy trò Ancelotti cho dù hồi đầu năm họ đã đánh bại chính đối thủ ở sân đấu này để giành Siêu cúp Đức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục