Hùm xám đăng quang sớm 7 vòng đấu

Bayern Munich lên ngôi Bundesliga sớm 7 vòng đấu

Bayern Munich đã chính thức lên ngôi Bundesliga mùa giải 2013-14 sớm 7 vòng đấu, sau khi có chiến thắng 3-1 trước Hertha Berlin.
Bayern Munich lên ngôi Bundesliga sớm 7 vòng đấu ảnh 1Bayern vô địch Bundesliga sớm 7 vòng đấu.

Bayern Munich đã chính thức lên ngôi Bundesliga mùa giải 2013-14 bằng kỷ lục sớm 7 vòng đấu, sau khi có chiến thắng 3-1 trước Hertha Berlin ở loạt trận sớm vòng 27. Ba bàn thắng của Hùm xám được ghi do công của Toni Kross, Mario Goetze và Frank Ribery.


Sau 27 vòng đấu, Hùm xám giành tới 25 chiến thắng, 2 hòa và chưa một lần thất bại. Hay chính xác hơn. Bayern đã không thua tại Bundesliga kể từ ngày 28/10/2012, thời điểm mà họ bất ngờ để sảy chân trước Bayer Leverkusen ngay tại Allianz Arena.

Đây cũng là chức vô địch Bundesliga đầu tiên của huấn luyện viên Pep Guardiola và là thứ 3 sau danh hiệu Siêu cúp châu Âu, giải vô địch thế giới câu lạc bộ ngay trong mùa giải đấu tiên dẫn dắt Bayern.

Phía trước, Bayern Munich còn hai mục tiêu còn lại trong mùa là Champions League và Cúp quốc gia Đức.
 
Hành quân đến Berlin, Bayern chỉ cần giành một điểm là sẽ lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước một đối thủ quá yếu như Hertha Berlin, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola đã làm được nhiều hơn thế.

Bayern dễ dàng kiểm soát thế trận và sớm có hai bàn thắng của Toni Kroos và Mario Gotze chỉ trong vòng có 14 phút đầu tiên của trận đấu. Với việc có hai bàn thắng, Bayern chơi thoải mái hơn rất nhiều. Họ chủ động cầm chắc bóng nhằm giữ sức.

Sang hiệp 2, Hertha Berlin bất ngờ chơi dâng cao, trước khi có được bàn thắng rút ngắn tỷ số 1-2 sau cú sút thành công quả phạt 11m của Ramos. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà có thể làm được ở trận đấu này, trước khi Ribery bấm bóng kỹ thuật, ấn định chiến thắng 3-1.

Ở trận đấu cùng giờ, đội nhì bảng Dortmund đã bị Schalke 04 cầm chân 0-0. Với kết quả này, sau 27 vòng đấu tại Bundesliga, Bayern dẫn đầu bảng với 77 điểm, hơn Dortmund 25 điểm trong khi giải chỉ còn 7 vòng đấu. Còn 7 trận đấu nữa, Bayern Munich hoàn toàn có thể phá vỡ kỷ lục 91 điểm họ lập được trong mùa bóng năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục