Bayern sắp có hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông

Cuộc chuyển nhượng đầu tiên của mùa đông năm nay ở ​Bundesliga coi như đã hoàn tất. Tiền đạo Sandro Wagner (30 tuổi) của TSG Hoffenheim sẽ về Bayern.
Bayern sắp có hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông ảnh 1Sandro Wagner sẽ là phương án dự phòng hợp lý cho Lewandowski. (Nguồn: Getty Images)

Cuộc chuyển nhượng đầu tiên của mùa đông năm nay ở ​Bundesliga coi như đã hoàn tất. Tiền đạo Sandro Wagner (30 tuổi) của TSG Hoffenheim sẽ về Bayern.

Cầu thủ đội tuyển quốc gia Đức này đã chia tay với các đồng đội cũ của mình sau trận thua BVB Dortmund 2-1 trên sân Dortmund.

Theo như báo chí Đức đưa tin, số tiền chuyển nhượng Bayern phải trả cho tiền đạo 30 tuổi này là 12 triệu và có thể lên đến 15 triệu euro (tùy theo thành tích cá nhân và của Bayern cuối mùa theo những thỏa thuận phụ đi kèm).

Sandro Wagner sẽ nhận được một bản hợp đồng với Bayern đến năm 2020. Hiện tại hợp đồng vẫn chưa được ký và cả hai phía Bayern cũng như Hoffenheim vẫn im lặng, Tuy nhiên, theo như các nhà quan sát phỏng đoán, hợp đồng sẽ được ký và hai bên sẽ có những tuyên bố chính thức vào giữa tuần này.

Đây được xem là sự bổ sung hợp lý khi mà Bayern Munich đang cần có người dự bị cho chân sút hàng đầu của họ là Robert Lewandowski.

[Robert Lewandowski sẽ còn ghi bao nhiêu bàn trong sự nghiệp?]

Huấn luyện viên trưởng Bayern, Heynckes gần đây than phiền rằng hàng tiền đạo của họ quá mỏng để có thể chinh chiến trên cả 3 đấu trường mà Bayern hiện nay đang có mặt.

Từ khoảng giữa tháng 11, báo chí Đức đã nói rất nhiều về chuyện này, ngay chính cả câu lạc bộ chủ quản của Wagner TSG Hoffenheim cũng tuyên bố, rằng họ sẽ không làm khó Wagner nếu như anh muốn về Bayern, nhưng điều quan trọng là số tiền chuyển nhượng sẽ là bao nhiêu.

Giờ đây, mọi chuyện đã diễn ra trôi trẩy và đúng như dự kiến - phải chăng đó cũng nhờ Uli Höness và ông chủ thực sự của TSG Dietmar Hopp có một mối quan hệ vô cùng thân thiết vì đây đã là cầu thủ trụ cột thứ 3 của TSG về Bayern mùa này sau Sebastian Rudy và Niklas Süle?

Bayern sắp có hợp đồng đầu tiên trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông ảnh 2Wagner thi đấu ấn tượng trong màu áo tuyển Đức.

Tiền đạo đội tuyển Đức Sandro Wagner sinh ngày 29/11/1987 ở M​unich. Anh cao 1m94, trưởng thành từ lò đào tạo của Bayern và thi đấu cho Bayern đến 2008 trước khi anh chuyển đến MSV Duisburg vào ngày 10 tháng 6 năm 2008.

Gần 20 tháng sau, Wagner ký hợp đồng với SV Werder Bremen (31​/1/2010). Hai năm ở đây anh đã ghi 5 bàn thắng trong 30 lần thi đấu trước khi sang Kaiserslautern dưới dạng cho mượn vào tháng 1/2012.

Tháng 8/2015, Wagner ký kết với SV Darmstadt 98 nhưng chỉ ở clb này chưa đầy 1 năm. Ngày 30/6/2016, Wagner gia nhập 1899 Hoffenheim theo một hợp đồng đến tháng 6/2019.

Ở mùa giải đầu tiên tại Hoffenheim, Wagner ghi 11 bàn thắng trong 31 lần ra sân (chỉ có 1 lần từ ghế dự bị). 

Wagner có mặt 8 lần trong màu áo U21 tuyển Đức và ghi được 4 bàn trong đó 2 bàn tại trận chung kết Euro 2009 U21 Đức thắng U21 Anh với tỷ số 4-0. Wagne được gọi vào đội tuyển quốc gia Đức vào tháng 6/2017.

Ở trận ra mắt giao hữu với Đan Mạch (hòa 1-1), Wagner thi đấu 60 phút. Bốn ngày sau, 10/6/2017, Wagner ghi một hat-trick trong chiến thắng 7-0 của Đức với

San Marino trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018.

Tính đến trận đấu cuối cùng năm 2017 của tuyển Đức, Wagner ra sân 7 lần và ghi 5 bàn thắng ( đều trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018).

Wagner cũng là một phần của tuyển Đức giành cup vô địch Confederations Cup 2017 FIFA dù ở giải đấu này anh chỉ thi đấu 1 trận tại vòng bảng.

Wagner là cầu thủ có phong cách chăm chỉ, có tốc độ và mạnh mẽ trong các pha tranh bóng, đồng thời được đánh giá cao ở khả năng không chiến. Gia đình Sandro Wagner (vợ và hai con) hiện đang sống ở Munich và chuẩn bị đón thêm đứa con thứ 3.

Trong một chia sẻ mới đây, Wagner cho biết: Đối với anh, ngoài việc được thi đấu cho câu lạc bộ quê hương thì gần gia đình mới là điều quan trọng nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục