BCĐ Tây Nam Bộ chúc mừng Giáng sinh đồng bào công giáo

Các đoàn Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang đã đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh đồng bào Công giáo trên địa bàn.

Trong các ngày 20 đến 23/12, các đoàn Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh đồng bào Công giáo trên địa bàn.

Tại các nơi đến thăm, ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ gửi lời chúc bà con giáo dân có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các vị chức sắc, đồng bào Công giáo, Tin Lành ở Hậu Giang thời gian qua.

Ông cũng đề nghị các vị chức sắc và đồng bào Công giáo, Tin Lành tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau vượt qua khó khăn, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Cùng thời gian này, tỉnh Hậu Giang đã thành lập nhiều đoàn đến thăm, chúc lễ, tặng quà Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, các nhà thờ Tin Lành, họ đạo, gia đình chính sách, người công giáo có công…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang đã thông báo đến bà con những kết quả nổi bật về kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm qua; trong đó có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo, Tin Lành.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tin tưởng rằng các vị chức sắc, nhà tu hành, đồng bào tín đồ Công giáo và Tin Lành tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, "Sống tốt đời, đẹp đạo"; tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ, nhân lực, vật lực cho công cuộc xây dựng phát triển địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh."

Thay mặt bà con giáo dân, Linh mục Đinh Ngọc Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hậu Giang khẳng định sẽ phát huy hơn nữa tinh thần “sống phúc âm trong lòng dân tộc”, “sống tốt đời đẹp đạo,” cùng bà con giáo xứ và bà con trong khu vực ra sức thi đi lao động sản xuất, học tập và làm theo gương Bác, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục