Bê bối tham nhũng tại quỹ an sinh xã hội quốc gia Honduras

Cảnh sát Honduras đã bắt giữ nguyên Giám đốc Quỹ Hưu trí và y tế quốc gia (IHSS) vì tội biển thủ hơn 330 triệu USD tiền công quỹ.
Bê bối tham nhũng tại quỹ an sinh xã hội quốc gia Honduras ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: en.ria.ru)

Ngày 9/9, cảnh sát Honduras đã bắt giữ nguyên Giám đốc Quỹ Hưu trí và y tế quốc gia (IHSS) vì tội biển thủ hơn 330 triệu USD tiền công quỹ trong thời gian từ năm 2010 đến tháng 1/2014.

Chủ tịch IHSS Juab Orlando Hernandez cho biết ông Mario Zelaya, giám đốc IHSS dưới thời cựu Tổng thống Porfirio Lobo, đã bị bắt giữ tại El Paraiso sau tám tháng bỏ trốn. Tuy nhiên, luật sư riêng của ông này lại nói rằng vụ bắt giữ diễn ra tại nước láng giềng Nicaragua.

Trước đó, tháng Một vừa qua, ông Zelaya đã bỏ trốn sau khi tòa phát lệnh bắt giữ với cáo buộc chuyển hàng trăm triệu USD của IHSS vào tài khoản cá nhân hoặc chuyển thành tài sản riêng. Hành động bỏ trốn này kéo theo nhiều đồn đoán, trong đó có người cho rằng ông Zelaya đã bị ám sát để che giấu chương trình quyên tiền tranh cử cho cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 vừa qua.

Tuần trước cảnh sát cũng đã bắt giữ hai cựu quan cấp cao khác do bị cáo buộc liên quan đến vụ tham nhũng tại IHSS, trong đó có nguyên Bộ trưởng Lao động Carlos Montes và cựu Thứ trưởng Y tế Javier Pastor.

Hai cựu quan chức này bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ những công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho IHSS. Giám đốc tài chính IHSS Jose Bertetti cũng bị bắt giữ do dính líu đến một hoạt động làm ăn phi pháp của quỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục