Bê bối trong lực lượng phóng tên lửa hạt nhân Mỹ

Ngày 15/1, Không quân Mỹ thông báo đình chỉ chức vụ của 34 sĩ quan phụ trách hoạt động phóng tên lửa hạt nhân do những người này bị cáo buộc đã gian lận trong các kỳ kiểm tra năng lực.

Ngày 15/1, Không quân Mỹ thông báo đình chỉ chức vụ của 34 sĩ quan phụ trách hoạt động phóng tên lửa hạt nhân tại căn cứ không quân Malmstrom ở Montana do những người này bị cáo buộc đã gian lận trong các kỳ kiểm tra năng lực.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Deborah Lee James tuyên bố vụ gian lận là "hành vi tuyệt đối không thể chấp nhận được."

Bà Lee James cho biết một sĩ quan tại Malmstrom đã gửi tin nhắn cho 16 sĩ quan khác nội dung đáp án các câu hỏi trong kỳ thi kiểm tra năng lực. 17 sĩ quan khác thừa nhận có biết việc chia sẻ tài liệu thi cử nói trên. Tuy nhiên, không một ai trong số này báo cáo với cấp trên hoặc ngăn chặn vụ việc.

Các sĩ quan trong lực lượng hạt nhân Mỹ thường lo ngại về bài kiểm tra năng lực định kỳ, vì vậy họ thường tìm các biện pháp đi tắt để lọt qua kỳ kiểm tra này.

Trong kỳ kiểm tra năng lực hồi đầu năm 2013, có tới 17 sĩ quan ở căn cứ không quân Minot thuộc Dakota North bị đánh trượt.

Đây là vụ gian lận quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lực lượng không quân với bước đầu xác định có 34 sĩ quan liên đới vụ việc.

Bà James cho biết toàn bộ 600 sĩ quan trong binh chủng hạt nhân sẽ được tiến hành kiểm tra năng lực lại trong tuần tới. Dự kiến, Bộ trưởng Không quân Lee James và Tư lệnh không quân, Tướng bốn sao Mark Welsh thị sát tất cả các căn cứ tên lửa hạt nhân trong cùng thời điểm.

Vụ gian lận thi cử tại Malmstrom là vụ bê bối mới nhất trong một loạt vụ việc được tiết lộ thời gian gần đây liên quan đến binh chủng hạt nhân của Mỹ.

Hiện tại, lực lượng này đang trong đợt tổng kiểm tra sau khi nhiều vụ bê bối bị phanh phui, trong đó có vụ các sĩ quan tàng trữ chất kích thích trái phép hay vụ Tướng hai sao Michael Carey bị cách chức do quá chén dẫn đến mất kiểm soát hành vi trong tiệc rượu tổ chức trong đợt công tác bốn ngày tại Nga./

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục