Bé gái 12 tuổi bị đồng hương của mẹ liên tục cưỡng hiếp

Bà Lưu chẳng thể nào ngờ khi biết chuyện Lâu, một người đồng hương, đã liên tục xâm hại tình dục cô con gái chưa đủ 12 tuổi của mình trong nửa năm.
Bé gái 12 tuổi bị đồng hương của mẹ liên tục cưỡng hiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: QQ)

Bà Lưu (tên nhân vật thay đổi) chẳng thể nào ngờ khi biết chuyện Lâu, một người đồng hương, đã liên tục xâm hại tình dục cô con gái chưa đủ 12 tuổi của mình.

Theo Sina, gần đây, Lâu đã bị kết án 7 năm tù giam về tội hiếp dâm, lạm dụng tình dục trẻ em.

Trong nhiều năm qua, Bà Lưu, người Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, một mình cùng cậu con trai và 2 cô con gái đến Thanh Điền làm việc.

Một cơ hội bất ngờ đã khiến bà Lưu gặp lại người đồng hương có tên là Lâu.

Lâu, 24 tuổi, cũng làm việc tại Thanh Điền. Vì là đồng hương nên bà Lưu đối xử rất tốt với Lâu và thường xuyên mời Lâu về nhà chơi, thậm chí còn muốn anh ta ở luôn tại đây.

Vào giữa tháng 6/2015, Lâu ở nhà bà Lưu hơn 10 ngày. Bà Lưu xắp xếp Lâu ở cùng phòng với cô con gái chưa đầy 12 tuổi, Tiểu Nhị, và cậu con trai 9 tuổi còn bản thân thì ngủ cùng cô con gái nhỏ trong một phòng khác.

Tối hôm đó, khi bà Lưu vừa đi ngủ thì nghe tiếng Tiểu Nhị đi vào nhà vệ sinh nhưng rất lâu không thấy ra. Bà Lưu thấy có gì bất thường nên đã dậy, khi vừa ra phòng khách, bà nhìn thấy Lâu cũng đi ra từ nhà vệ sinh và theo sau là Tiểu Nhị.

Nhận ra điều bất thường, bà Lưu đã xông vào phòng tra hỏi con gái. Tiểu Nhị ấp úng nói rằng cô vừa đi vào nhà vệ sinh thì Lâu theo sau và giở trò đồi bại. Khi biết sự việc đã bại lộ, Lâu hoảng sợ và bỏ chạy.

Ngay sau đó, bà Lưu đã báo cảnh sát.

Bà Lưu cảm giác con gái vẫn đang giấu chuyện gì đó nên tiết tục truy hỏi và sự thật khiến bà gần như suy sụp. Tiểu Nhị nói trong nước mắt rằng bắt đầu từ cuối năm 2014, cô đã bị Lâu cưỡng hiếp.

Lâu đã đe dọa Tiểu Nhị không được kể chuyện với mẹ.

Trong nửa năm, bà Lưu đã không hề biết chuyện cô con gái liên tục phải chịu tổn thương về cả tinh thần và thể xác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục