Bé gái 13 tuổi câu được con cá bơn hiếm có dài tới gần 1m

Cô bé Allison Turbush (13 tuổi) ở Manorville, NewYork, Mỹ đã bất ngờ câu được một con cá bơn dài 1m và nặng khoảng 6,4kg.
Bé gái 13 tuổi câu được con cá bơn hiếm có dài tới gần 1m ảnh 1Turbush khoe chiến tích của mình (Nguồn: Newsday)

Khi tham gia một chuyến đi câu cá ở ngoài biển, cô bé Allison Turbush (13 tuổi) ở Manorville, NewYork (Mỹ) đã bất ngờ câu được một con cá bơn dài gần 1m và nặng khoảng 6,4kg.

Sĩ quan cảnh sát Terrence Buckley ở đồn cảnh sát Suffolk, người giám sát chuyến câu cá dành cho học sinh nói trên cho biết trong cả đời ông chưa bao giờ thấy một con cá bơn nào dài quá 45cm, vậy mà con cá này dài gần gấp đôi số đó.

Điều đáng nói là năm ngoái Turbush cũng câu được tới 20 con cá bơn, song "kỷ lục" này không được ghi nhận bởi không có ai làm chứng. 

Song lần này thì khác. Trong chuyến đi câu trên có cả người anh trai Dillon (15 tuổi) của Allison, cùng hai anh em họ Larissa Steuer (13 tuổi) và Dillon Steuer (12 tuổi).

Chia sẻ với tờ Newsday, Allison Turbush cho biết: "Khi cháu đang cầm cần cháu có cảm giác cái gì đó đang giật ở phía dưới. Cháu không biết đó lá gì. Cháu thực sự cảm thấy rất may mắn khi câu được con cá. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy một con cá như vậy. Đây là lần đầu tiên cháu câu được một con cá. Trước đó, cháu chỉ câu được tôm hùm và cua."

Tuy nhiên, để có thể nhấc được cần câu và tóm gọn con cá, Turbush đã phải nhờ tới sự trợ giúp của những người xung quanh.

"Khi con cá bắt đầu quẫy mạnh cháu đã phải gọi sự trợ giúp của đội trưởng cũng như các bạn trên tàu. Họ cũng cho biết chưa nhìn thấy con cá này trong nhiều năm qua" -  Turbush cho hay.


Do tình trạng đánh bắt cá tăng mạnh trong những năm vừa qua, số lượng cá bơn ở các vùng biển nước Mỹ đang ngày càng ít dần đi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục