Bé gái 3 ngày tuổi may mắn sống sót khi bị bỏ rơi trong rừng

Em bé đã may mắn được một người qua đường phát hiện ở vùng ngoại ô Chelyabinsk, miền trung nước Nga trong tình trạng bị kiến bu đầy và đang kêu khóc.
Bé gái 3 ngày tuổi may mắn sống sót khi bị bỏ rơi trong rừng ảnh 1Bé gái được cứu sống sau khi bị bỏ mặc trong rừng. (Nguồn: Daily Mail)

Một bé gái 3 ngày tuổi đã bị bỏ mặc trong một khu rừng ở Nga, trên người đầy những vết kiến cắn, theo Daily Mail.

Em bé đã may mắn được một người qua đường phát hiện ở vùng ngoại ô Chelyabinsk, miền trung nước Nga trong tình trạng bị kiến bu đầy và đang kêu khóc.

Em bé sơ sinh này rất có thể không được cứu sống nếu người qua đường kia không quyết định đi đường tắt đến chỗ làm và tìm thấy em.

Đại diện cảnh sát cho biết: “Người đàn ông tìm thấy bé gái này đã nghe thấy tiếng bé khóc khi đi ngang qua. Anh ta xem xét xung quanh và phát hiện đứa bé nằm trên một đống lá khô, trên người đầy kiến. Em bé đã bị bỏ rơi tại đó. Người đàn ông sau đó đã bế cô bé lên và gọi cấp cứu.”

Khi được phát hiện, em bé vẫn còn nguyên dây rốn chưa cắt. Sau khi được điều trị các vết kiến cắn, tình trạng sức khỏe của em bé đã ổn định, và các bác sỹ kỳ vọng em sẽ sớm bình phục hoàn toàn.

Em bé hiện đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở Chelyabinsk. Cảnh sát cũng đang tích cực điều tra danh tính cha mẹ của bé./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục