Bé gái Nhật tử vong sau khi nhiễm siêu vi khuẩn

Một bé gái 11 tháng tuổi ở Nhật Bản đã tử vong sau khi bị nhiễm siêu vi khuẩn norovirus và có triệu chứng điển hình như tiêu chảy.
Một bé gái 11 tháng tuổi đã tử vong tại một bệnh viện ở tỉnh Miyadaki, miền Nam Nhật Bản, sau khi bị nhiễm siêu vi khuẩn norovirus.

Bé gái trên được điều trị các bệnh tim và phổi tại bệnh viện trường Đại học Miyadaki từ tháng Sáu. Tuy nhiên, hôm 17/12, các bác sĩ của bệnh viện này phát hiện bé đã nhiễm siêu khuẩn norovirus sau khi em có triệu chứng điển hình như tiêu chảy.

Ngay lập tức, bé được đưa vào phòng cách ly, nhưng em đã qua đời chỉ một ngày sau đó. Tuy không thể khẳng định mối liên hệ giữa ca tử vong này và siêu khuẩn norovirus, nhưng các bác sĩ cho rằng siêu khuẩn này có thể đã làm suy giảm sức khỏe của bệnh nhi.

Trong khi đó, 12 người khác, trong đó có sáu trẻ em, và nhân viên y tế, từng lưu trú tại khoa Nhi của bệnh viện trường Đại học Miyadaki, cũng bắt đầu có các triệu chứng tương tự như tiêu chảy và ói mửa kể từ hôm 4/12.

Ngoài ra, bệnh viện này cũng phát hiện siêu khuẩn norovirus ở hai trẻ em, song các triệu chứng rất nhẹ và sức khỏe của các em đều đang bình phục.

Hiện bệnh viện trường Đại học Miyadaki đã quyết định ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới vào khoa Nhi, đồng thời nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc lây lan vi khuẩn này.

Theo thống kê của Viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia (NIID) của Nhật Bản, số trường hợp mắc các triệu chứng viêm dạ dày, viêm ruột do siêu khuẩn norovirus tăng nhanh ở nước này trong thời gian gần đây.

Gần đây nhất, chính quyền tỉnh Miyagi, Đông Bắc Nhật Bản cho biết, 92 học sinh và hai nhân viên của hai trường trung học cơ sở công lập trong tỉnh có thể đã bị nhiễm siêu vi khuẩn norovirus, với các triệu chứng tiêu chảy và nôn mửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục