Bế mạc Đại hội Dân Chúa Việt Nam tại TP.HCM

Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 do Hội đồng Giám mục Việt Nam triệu tập, với sự tham dự của 334 đại biểu, đã bế mạc tối 25/11.
Đại hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 do Hội đồng Giám mục Việt Nam triệu tập, với sự tham dự của 334 đại biểu là các vị Hồng y, Tổng giám mục, giám mục, linh mục, nam-nữ tu sỹ và giáo dân đến từ 26 giáo phận trong cả nước, đã bế mạc vào tối 25/11, tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo Chính phủ; Hồng y, Tổng giám mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Năm Thánh 2010, Trưởng ban tổ chức Đại hội Dân Chúa; Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; cùng các đại biểu và 12.000 giáo dân Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã dự lễ bế mạc Đại hội.

Lễ bế mạc còn có sự hiện diện của ngoại giao đoàn và các giám mục, linh mục đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ: Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan và Đài Loan.

Phát biểu chúc mừng thành công của Đại hội, ông Huỳnh Đảm nêu rõ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận và hoan nghênh những đóng góp quý báu của đồng bào Công giáo Việt Nam trong thời gian vừa qua, đồng bào Công giáo luôn sống “Tốt đời đẹp đạo,” “Đồng hành cùng dân tộc”, góp phần tích cực cùng nhân dân cả nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ủy ban đề nghị và tin tưởng Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Huấn từ và Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam, phát huy đường hướng “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” và Sứ điệp của Đại hội Dân Chúa 2010, tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng khẳng định Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn quan tâm phối hợp và tạo điều kiện để Giáo hội và đồng bào Công giáo Việt Nam thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế của Giáo hội Công giáo Việt Nam đối với các Giáo hội Công giáo trong khu vực và trên thế giới.

Đại hội Dân Chúa là một trong ba sự kiện lớn và là sự kiện đỉnh cao của Năm Thánh 2010 của cộng đồng Công giáo Việt Nam (cùng với các sự kiện Lễ khai mạc Năm Thánh vào ngày 24/11/2009 tại Giáo xứ Sở Kiện, tỉnh Hà Nam và Lễ bế mạc Năm Thánh sẽ diễn ra từ ngày 4-6/1/2011 tại Nhà thờ La Vang, tỉnh Quảng Trị)./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục