Bế mạc Đại hội đồng AIPA lần thứ 30

Sau 4 ngày làm việc tích cực, Đại hội đồng AIPA-30 thông qua 29 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết do Việt Nam đề xuất.
Ngày 6/8, tại thành phố Pattaya, Vương quốc Thái Lan, Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 30 (AIPA-30) đã kết thúc tốt đẹp sau 4 ngày làm việc tích cực, với tinh thần hợp tác và trách nhiệm.

Ngay trước phiên bế mạc, trong phiên họp toàn thể lần thứ hai của Đại hội đồng AIPA-30, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả làm việc của các ủy ban: Ủy ban về các vấn đề chính trị, Ủy ban về các vấn đề kinh tế, Ủy ban về các vấn đề xã hội, Ủy ban Nữ nghị sỹ AIPA (WAIPA), Ủy ban Thông cáo chung. Các đại biểu cũng đã thông qua 29 nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết do Việt Nam đề xuất.

Tại phiên họp, Đại hội đồng đã quyết nghị: Đại hội đồng AIPA-31 sẽ được tổ chức từ ngày 19 - 25/9/2010, tại Hà Nội, Việt Nam.

Trưởng đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên AIPA và quan sát viên đặc biệt đã ký Thông cáo chung.

Thông cáo chung nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của AIPA trong việc xây dựng, cũng như triển khai thực hiện Hiến chương ASEAN; tái khẳng định sự cần thiết phải hợp tác chặt chẽ để xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên cơ sở Hiến chương ASEAN và Quy chế của AIPA như cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa AIPA và ASEAN, thông qua củng cố thể chế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của AIPA.

Bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tiến trình hội nhập khu vực, Thông cáo chung cũng nhấn mạnh, cần xây dựng Cộng đồng ASEAN có sức cạnh tranh cao và phồn thịnh, trong đó nghị viện các nước thành viên AIPA có vai trò quan trọng trong việc hài hòa hóa luật pháp và sớm thông qua, thúc đẩy thực hiện các hiệp định, sáng kiến hợp tác kinh tế trong ASEAN và giữa ASEAN với bên ngoài.

Về biện pháp để vượt qua các khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, các nghị sỹ khuyến nghị cần xây dựng hệ thống tài chính lành mạnh, cải thiện kinh tế vĩ mô, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các nghị sỹ cũng cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư, tăng cường giao lưu, trao đổi hàng hóa; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh lương thực, an ninh năng lượng - những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của khu vực.

Các nghị sỹ khuyến nghị cần tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình hội nhập khu vực của các nước thành viên mới trong ASEAN như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanma, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các thành viên, hướng tới xây dựng một ngôi nhà chung ASEAN hòa bình và thịnh vượng.

Các nghị sỹ cam kết, với vai trò là đại biểu của nhân dân, sẽ nỗ lực hơn nữa để góp phần vào việc thực hiện và đạt được các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, để nhân dân các nước trong khu vực có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Hướng tới người dân và phấn đấu mang lại lợi ích thiết thực cho người dân là mục tiêu xuyên suốt các hoạt động hợp tác của AIPA và của ASEAN.

Thông cáo chung cũng đề cập nhiều vấn đề quan tâm chung của cả khu vực như phòng chống dịch bệnh, tội phạm, quản lý thiên tai, ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng một Cộng đồng ASEAN lành mạnh...

Phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPA-30, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch AIPA-30 Chai Chidchob cảm ơn những hoạt động hiệu quả của Tổng Thư ký và Ban Thư ký AIPA, cùng những đóng góp tích cực của các nghị viện thành viên, bảo đảm thành công của Đại hội đồng AIPA-30.

Chủ tịch Chai Chidchob nói: “Chúng ta tự hào là một phần của dòng chảy chung nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN phồn thịnh và chúng ta sẽ phấn đấu hết mình để thúc đẩy ý tưởng hài hòa hóa luật pháp, nhằm tạo cho ngôi nhà chung của chúng ta một trật tự và nguyên tắc mới. Các nước thành viên ASEAN đã cùng nhau hợp tác nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân các nước trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN."

Với tư cách là đại biểu của nhân dân, AIPA phải thu hút sự tham gia của người dân vào tiến trình chung của khu vực. Với sự tham gia và hỗ trợ của nhân dân các nước, tôi tin tưởng rằng ASEAN sẽ đạt được mục tiêu của mình trong thời gian sớm nhất, ông Chai Chidchob nói.

Chủ tịch Chai Chidchob hy vọng những thỏa thuận đạt được tại Đại hội đồng AIPA sẽ đi vào thực tế cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân các nước trong khu vực; tin tưởng AIPA sẽ luôn đồng hành cùng ASEAN trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch AIPA-30 Chai Chidchob đã trao búa - biểu tượng cao quí của AIPA, cho Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và cùng ký biên bản bàn giao.

Phát biểu nhậm chức Chủ tịch AIPA-31, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Thái Lan đã hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch AIPA-30 và tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-30; cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo, trọng thị của Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Thái Lan; cảm ơn Ban thư ký AIPA-30 và chính quyền thành phố Pattaya về những đóng góp quan trọng vào thành công chung của Đại hội đồng.

Ghi nhận những bước phát triển mới, quan trọng mà các nước ASEAN đã giành được nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ vui mừng, tại đại hội đồng lần này, ngôi nhà nghị viện của các nước ASEAN đã có thêm một thành viên mới là Hội đồng lập pháp Brunei. Đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, chứng tỏ mối quan hệ hợp tác qua kênh nghị viện ngày càng được tăng cường và phát triển.

AIPA đã nhất trí hài hòa hóa pháp luật trong một số lĩnh vực, tăng cường cơ chế hợp tác, trao đổi và phối hợp giữa AIPA và ASEAN nhằm tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa kênh lập pháp và kênh hành pháp của khu vực trong việc thực hiện các mục tiêu của Hiến chương ASEAN, bà Phóng nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ tại đại hội đồng lần này, Quốc hội Việt Nam vinh dự được tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA-31, đây không chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm của nghị viện thành viên mà còn là vinh dự và trọng trách to lớn đối với Quốc hội Việt Nam.

Bà Phóng cũng tin tưởng rằng với sự ủng hộ, giúp đỡ của các nghị viện thành viên AIPA, với nỗ lực và quyết tâm của mình, Quốc hội Việt Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ là Chủ tịch AIPA, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy tình hữu nghị, sự hợp tác, trao đổi và hiểu biết lẫn nhau trong cộng đồng AIPA; tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế và hiệu quả hoạt động của AIPA với mục tiêu “Đoàn kết, Hợp tác, Phát triển” vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Các đại biểu đã xem bộ phim giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu Đổi mới và việc Quốc hội Việt Nam tham gia AIPA.

Ngay sau lễ bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch AIPA-30 Chai Chidchob; Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các Trưởng đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên đã họp báo chung, thông báo kết quả tốt đẹp của Đại hội đồng AIPA-30.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, Chủ tịch AIPA-30 Chai Chidchob cùng các Trưởng đoàn đại biểu nghị viện các nước thành viên, quan sát viên đặc biệt của AIPA, các quan sát viên, Tổng Thư ký ASEAN và các vị khách mời, đến chào Nhà vua Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục