Bế mạc Đại hội đồng Hội thánh Tin lành Việt Nam

Sau hai ngày làm việc, chiều 25/2, Đại hội đồng lần thứ 33 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tại nhà thờ Chi hội Tin lành Hoành Nhị, Nam Định, đã bế mạc.

Sau hai ngày làm việc, chiều 25/2, Ðại hội đồng lần thứ 33 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tại nhà thờ Chi hội Tin lành Hoành Nhị, Nam Định, đã bế mạc.

Ðại hội đã bầu Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2009-2013. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc được bầu làm Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Đại hội đồng đã đề ra 8 nhiệm vụ chính cho hoạt động của Tổng hội trong nhiệm kỳ 2009-2013.  Theo đó, bên cạnh các nhiệm vụ củng cố tổ chức hội, triển khai việc thống nhất Giáo hội giữa Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miềm Nam), hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 năm Tin lành đến Việt Nam, Đại hội nhấn mạnh đến nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động xã hội với tôn chỉ “yêu tổ quốc, bảo vệ hoà bình, thực hiện công bằng, bác ái, tự do, bình đẳng và lao động”.

Phát biểu tại Đại hội đồng, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, cho rằng đạo Tin lành và đồng bào theo đạo Tin lành có nhiều điểm tiến bộ và tích cực trong cuộc sống, như: tinh thần cần cù lao động, tiết kiệm, tuân thủ pháp luật, vâng phục bậc cầm quyền, tích cực học tập, xoá bỏ những hủ tục lạc hậu.

Ông Nguyễn Thanh Xuân tin tưởng với truyền thống hơn 50 gắn bó với dân tộc của Hội thánh, với những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ tiếp tục dấn thân mạnh mẽ hơn nữa trong cuộc sống hiện tại với phương châm đúng đắn “kính Chúa, yêu nước” mà mình đã lựa chọn để chu toàn bổn phận với Thiên Chúa, làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc, dân tộc, góp phần xứng đáng vào công cuộc đổi mới đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục