Bế mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sáng 24/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sáng 24/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khoá V (nhiệm kỳ 2008 đến 2013) gồm 124 ủy viên; trong đó có 21 là Uỷ viên Ban thường vụ. Ông Nguyễn Quốc Cường được bầu lại làm Chủ tịch Hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2008-2013 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội hướng mạnh về cơ sở; thực hiện có hiệu quả 3 phong trào: nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hội mở rộng các hoạt động dịch vụ, dạy nghề, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hội Nông dân cũng đặt mục tiêu phấn đấu 100% số thôn, ấp, bản có nông dân có tổ chức Hội; nâng tổng số hội viên của cả nước lên 12 triệu hội viên. Hàng năm có từ 60% hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; bình quân giảm 3% hộ nghèo/năm; tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 200.000 nông dân/năm.

Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và Nghị quyết Đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục